Tối qua, Premier League 2018/19 đã chính thức khép lại. Liverpool, Chelsea và Arsenal lần lượt xếp ở vị trí thứ 2, 3 và 5 trên BXH. Trong khi đó, đại diện thành Manchester là United chỉ có thể cán đích thứ 6.
Chiến dịch vừa qua có thể xem như thất bại nặng nề với Quỷ Đỏ. Bước vào mùa giải với vị thế Á quân hạng đấu cao nhất xứ Sương Mù nhưng United trong tay Jose Mourinho lại trải qua khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử.
Sau khi ra quyết định sa thải chiến lược gia Bồ Đào Nha, BLĐ đội chủ sân Old Trafford trao trọng trách trên ghế chỉ đạo cho huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer. Trong vai trò tạm quyền, nhà cầm quân Na Uy gây ấn tượng với 14 chiến thắng qua 19 trận đấu đầu tiên, bao gồm chiến tích ngược dòng lịch sử loại Paris Saint-Germain.

Solskjaer khởi đầu tốt, nhưng về đích không thật sự tốt.
Những kết quả tích cực giúp Solskjaer chiếm trọn niềm tin của các ông chủ. Vào tháng 3, thuyền trưởng 46 tuổi được bổ nhiệm làm HLV dài hạn của Quỷ Đỏ.
Tuy nhiên sau đó phong độ của United lại xuống dốc. Nửa đỏ Manchester bị loại khỏi Champions League sau thất bại nặng nề 0-4 qua 2 lượt trận tứ kết trước Barcelona. Không thể lọt vào Top 4 Premier League, thầy trò Solskjaer ngậm ngùi vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa tới.
Dù xếp sau các CLB do Jurgen Klopp, Maurizio Sarri hay Unai Emery dẫn dắt nhưng theo tiết lộ từ Mirror, Solskjaer đang hưởng đãi ngộ cao hơn 3 người đồng nghiệp. Cụ thể HLV United nhận 7,5 triệu bảng/năm, hơn Klopp (7 triệu bảng/năm), Emery (6 triệu bảng/năm) và Sarri (5,15 triệu bảng/năm).
HLV được trả lương cao nhất tại Premier League là Pep Guardiola (15 triệu bảng/năm). Thuyền trưởng thuộc nhóm 6 đội dẫn đầu còn lại là Mauricio Pochettino (Tottenham) nhận 8,5 triệu bảng/năm.
Bình Luận