MU rõ ràng đang quyết tâm sửa chữa những sai lầm của mùa giải trước, nếu nhìn vào những gì họ làm ở kỳ chuyển nhượng hiện tại. Dù ban lãnh đạo CLB liên tục than khó khăn tài chính suốt 12 tháng qua, Quỷ đỏ vẫn chi tới 229,7 triệu euro cho tân binh, chủ yếu là ở hàng công.
Vào hôm qua (9/8), CLB thông báo đã chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko, vượt mặt Newcastle để sở hữu chữ ký của tiền đạo người Slovenia với mức phí ban đầu 76,5 triệu euro.
Khi phân tích kỹ hơn tiềm năng của Sesko, dễ hiểu vì sao cả hai đội đều sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho tiền đạo trẻ này. Newcastle trong bối cảnh lo ngại Alexander Isak muốn chuyển đến Liverpool đã xem Sesko là sự thay thế cho số 9 của họ. Trong khi đó với Man United, họ đã luôn thèm khát một trung phong mắn bàn sau khi phải chịu cảnh thất vọng với Hojlund và Zirkzee.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là Sesko sẽ hòa nhập thế nào vào đội hình toàn sao của HLV Ruben Amorim. Và anh sẽ đá ở đâu trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ mùa này?
Đá cao nhất trong sơ đồ 3-4-3
Không có gì bất ngờ khi Man United chiêu mộ Sesko vì anh là một trung phong trẻ tài năng. Tiền đạo 22 tuổi đã ghi 39 bàn sau 87 trận cho RB Leipzig trên mọi đấu trường, trước đó có 29 bàn sau 79 trận cho Red Bull Salzburg.
Dù có thể đá lệch trái, Sesko đến Old Trafford rõ ràng để chơi trung phong cắm, và về nhiều mặt anh hoàn toàn có thể chen ngay vào đội hình đá chính của HLV Amorim.
Dù Rasmus Hojlund khẳng định muốn ở lại và cạnh tranh vị trí, sự xuất hiện của Sesko gần như chắc chắn sẽ đẩy anh xuống ghế dự bị. Hojlund mới chỉ có 26 bàn sau 96 trận cho Man United, con số khó đủ để giữ suất đá chính.
Trong sơ đồ 3-4-3 ưa thích của Amorim, Sesko nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công mới, với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo hỗ trợ hai bên. Đây là một sự nâng cấp đáng kể so với mùa trước.
Đá cặp cùng Hojlund trong sơ đồ 3-5-2
Tuy vậy, Sesko cũng mang lại cho Man United nhiều phương án chiến thuật. Anh có thể đá đơn độc trên hàng công, nhưng cũng thường chơi cặp cùng Lois Openda ở Leipzig. Với mật độ thi đấu khốc liệt của bóng đá hiện đại, Amorim giờ đây có đủ nhân sự để xoay tua và thay đổi hệ thống khi cần.
Người hưởng lợi lớn nhất từ Sesko có thể là Bruno Fernandes. Mùa trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Man United - tới 442 phút, và đôi lúc bị ảnh hưởng bởi tải trận quá lớn.
Với Cunha và nay là Sesko, Amorim có thể chuyển sang sơ đồ 3-5-2, với Casemiro và Kobbie Mainoo đá tiền vệ trung tâm, còn Bruno đảm nhiệm vai trò số 10. Trong các trận Bruno vắng mặt vì chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi, Cunha sẽ thay thế anh đá số 10.
Khi đó, Mbeumo có thể lùi xuống đá wing-back, và Hojlund cũng sẽ có cơ hội được ra sân nhiều hơn, chơi cặp với Sesko trên hàng công. Cách bố trí này có thể áp dụng khi MU gặp các đối thủ yếu hơn.
Bình Luận