Với 23 năm thi đấu cho M.U, trong đó có 21 năm chinh chiến tại đấu trường Premier League, huyền thoại Ryan Giggs trở thành ông Vua kiến tạo với 162 đường chuyền thành bàn sau tổng cộng 632 trận đấu. Ngoài ra, cựu danh thủ người xứ Wales còn có thêm 109 bàn thắng và giành được 13 chức vô địch.
Lampard trưởng thành từ lò đào tạo trẻ West Ham, gia mắt Ngoại hạng Anh từ mùa 1993/94 và gắn bó tới mùa 2000/01, trước khi chuyển sang thi đấu cho Chelsea. Tại Stamford Bridge, "người không phổi" vươn lên trở thành tiền vệ hàng đầu nước Anh, gắn bó từ năm 2001 đến 2014 và chuyển sang Man City thi đấu thêm 1 mùa giải trước khi nói lời chia tay Ngoại hạng Anh. Tính ra, Lampard có 611 trận ra sân, ghi 177 bàn thắng và thực hiện 118 đường kiến tạo.
Fabregas từng khoác áo 2 đội bóng thành London thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh là Arsenal (2003/04 đến 2011/12) và Chelsea (2014/15 đến 2019/20, nhưng hơn 1 mùa giải gần đây được cho Monaco mượn). Tính ra, Fabregas đã có tổng cộng 350 trận ra sân ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, ghi 50 bàn thắng và thực hiện 114 đường kiến tạo.
Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, M.U là quãng thời gian đáng nhớ đối với Rooney, khi anh 13 mùa giải đáng nhớ (từ 2004/05 đến 2016/17) với 5 chức vô địch. Ngoài ra, Rooney cũng có 2 giai đoạn khoác áo Everton (2001/02 đến 2003/04 và 2017/18). Tổng cộng, cựu thủ quân ĐT Anh và M.U có 111 đường kiến tạo, 208 bàn thắng sau 491 trận ra sân.
Huyền thoại người Hà Lan gia nhập Ngoại hạng Anh mùa 1995/96, khoác áo Arsenal và gắn bó với Pháo thủ thành London đến hết mùa giải 2005/06. Ông cùng Arsenal giành được 3 chức vô địch, ghi 87 bàn thắng, thực hiện 67 đường chuyền thành bàn sau 315 trận ra sân.
XEM THÊM
Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập
Bình Luận