Bruno Fernandes là người lập cú đúp mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ, trong khi bàn thắng của Jarrod Bowen chỉ giúp West Ham có được bàn danh dự dưới sự dẫn dắt của David Moyes.
Dù phần lớn các cổ động viên cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, nhiều người lại tỏ ra không đồng tình với cách Amorim sử dụng Amad Diallo.
Cụ thể, HLV người Bồ Đào Nha đã bố trí cầu thủ 23 tuổi vốn chạy cánh thuần túy, thi đấu ở vị trí wing-back phải. Điều này khiến Amad bị hạn chế tầm ảnh hưởng và không thể phát huy tối đa sở trường tấn công của mình.
Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối cách sử dụng Amad nhanh chóng lan rộng. Một CĐV viết trên X: "Không nói dối đâu, Amad bị lãng phí ở vị trí wing-back thật đấy, quá đáng tiếc".
Một người khác cũng đồng quan điểm: "Amad, một trong những cầu thủ chạy cánh khéo léo nhất, lại bị gò bó trong hệ thống bắt cậu ấy phải đuổi theo các hậu vệ thay vì khiến họ khiếp sợ. Thật sự ngược đời".
Một fan thẳng thắn bình luận: "Không thể tiếp tục cái ý tưởng Amad đá wing-back nữa. Xin lỗi nhưng cậu ấy là cầu thủ tấn công hay nhất của chúng ta".
Thêm một ý kiến nhận định: "Amad quá giỏi trong vai trò tấn công để phải đá wing-back. Cậu ấy sẽ hiệu quả hơn nếu được chơi gần khung thành. Đây là mẫu cầu thủ không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Amorim nên đẩy cậu ấy lên cao hơn".
Thực tế là từ mùa trước, Amad đã khá nhiều lần được HLV Amorim bố trí đá wing-back phải. Nhiều khả năng ở mùa 2025/26, ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ phải đá ở vai trò này nhiều hơn do hai vị trí số 10 trong hệ thống 3-4-2-1 thuộc về Matheus Cunha cùng Bryan Mbeumo.
Hoặc không, một trong hai tân binh Cunha/Mbeumo sẽ được kéo lên đá trung phong để Amad có thể đảm nhận vai trò số 10. Lựa chọn cuối cùng sẽ thuộc về HLV Amorim.
Bình Luận