Amad Diallo vừa tiết lộ sự thất vọng của mình dưới thời Erik ten Hag đã bùng phát như thế nào trong trận hòa tại Fenerbahce ở Europa League vào tháng 10 năm ngoái.
Diallo được MU chiêu mộ từ Atalanta vào tháng 1 năm 2021 bởi Ole Gunnar Solskjær. Anh đã có 8 lần ra sân trong mùa giải đó, sau đó được cho mượn đến Rangers vào tháng 1 năm 2022 trong phần còn lại của mùa giải và Sunderland trong toàn bộ chiến dịch 2022/23, để rồi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của người hâm mộ PFA Championship.
Ten Hag, người trở thành HLV MU vào mùa hè năm 2022, đã trao cho Diallo 12 lần ra sân ở mùa giải trước, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã ghi bàn thắng đáng nhớ ở phút 120 trong trận tứ kết FA Cup với Liverpool. Tuy nhiên, ở đầu mùa giải này, Diallo đã không thể trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên và trong trận gặp Fenerbahce, anh đã tỏ ra bực bội khi Ten Hag tung Antony vào sân ở phút 73 thay vì anh. Diallo vào sân ở phút 89 khi Antony bị chấn thương.
"Tôi cần thời gian thi đấu để thể hiện rằng tôi có thể chơi cho CLB này", anh nói về cuộc chiến để khẳng định bản thân. "Vào thời điểm đó, tôi hơi thất vọng vì bạn có thể hiểu rằng đôi khi có lẽ bạn xứng đáng được ra sân nhưng bạn lại không được chơi".
Kể từ khi Ruben Amorim kế nhiệm Ten Hag vào tháng 11 (2024), Diallo đã là lựa chọn hàng đầu và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của MU. "Đó là vì HLV tin tưởng tôi", Diallo nói. "Ông ấy tin vào tiềm năng của tôi. Tôi đang cố gắng đền đáp sự tin tưởng của ông ấy mỗi khi tôi có mặt trên sân. Tôi đã cho mọi người thấy tôi có thể thi đấu cho CLB này".
Vào tháng 2/2025, Diallo đã dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập, Amorim buồn bã tuyên bố cầu thủ 22 tuổi này phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Nhưng anh đã trở lại ở phút 84 trong chiến thắng 3-0 ở trận bán kết lượt đi Europa League trước Athletic Bilbao vào ngày 1 tháng 5 và dự kiến sẽ đá chính trong trận chung kết với Tottenham tại San Mamés.
"Tôi không làm gì đặc biệt [để trở lại sớm hơn dự kiến]", Diallo nói. "Tôi chỉ cố gắng mỗi sáng làm tốt nhất có thể với các bác sĩ vật lý trị liệu".
Diallo được bố trí trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim ở vị trí wing-back phải hoặc số 10. "Tôi không có sở thích nào cả", anh nói. "Tôi chỉ muốn tuân theo HLV và hệ thống của ông ấy. Sự khác biệt ở vị trí wing-back phải là bạn phải lùi về phòng ngự và cũng phải tấn công. Vị trí số 10 thì thiên về tấn công hơn".
Diallo là cầu thủ dự bị không được sử dụng khi MU thua trận chung kết Europa League năm 2021 trước Villarreal trên chấm luân lưu và khi Rangers thua trận chung kết mùa giải tiếp theo trước Frankfurt cũng theo cách tương tự. Anh nói: "Tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng trong trận này. Tôi vẫn cầu nguyện cho điều đó. Điều đó sẽ thực sự tốt cho tôi nhưng cũng cho toàn đội vì chúng tôi muốn một danh hiệu vào cuối mùa giải".
Hiển nhiên, Diallo đang rất vui vì sự tín nhiệm của Amorim. Cũng rất logic khi Diallo đặt mọi thứ lên bàn cân so sánh, và cho rằng Ten Hag đã thiếu tin tưởng mình hơn người kế nhiệm. Nhưng thực sự mà nói, mỗi quyết định đều đi kèm với hoàn cảnh, và thật ngớ ngẩn nếu tách chúng ra và phán xét riêng biệt.
Cần nhớ rằng, nếu không có Ten Hag, Diallo sẽ không được như bây giờ. Thế nên, việc quay lưng với người cũ - một người có ơn nhiều hơn có lỗi với mình, là thứ Diallo không nên thể hiện nữa. Chí ít, Amorim cần một sự đảm bảo rằng cậu học trò sẽ không nói xấu mình với người kế nhiệm trong tương lai.
Bình Luận