Arsenal mất nguyên đôi cánh vì bão chấn thương

Nacho Monreal vẫn chưa xuất hiện trở lại, kể từ khi anh khập khiễng rời sân trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.
Arsenal mất nguyên đôi cánh vì bão chấn thương
Hector Bellerin thì đã không thể góp mặt trong trận gặp AC Milan tại Europa League hôm giữa tuần. Sead Kolasinac và Calum Chambers thì đều rời sân trong tình trạng chấn thương ở trận ấy. HLV Arsene Wenger có thể đã không “đau đầu” như hiện nay, nếu ông không bán Kieran Gibbs sang West Brom hồi đầu mùa. 

Dù hơi khiên cưỡng, nhưng Wenger cũng có thể nghĩ cách sử dụng tiền vệ Alex-Oxlade Chamberlain ở biên phải, nếu ông không để cầu thủ này chuyển sang Liverpool. Rồi trong TTCN mùa Đông vừa qua, đến lượt . Giới chuyên môn đã chỉ ra tình trạng “mỏng cánh” của Arsenal từ lâu nay. Và bây giờ, đấy là tình trạng “gãy cánh”.


Wenger có thể thay đổi sơ đồ chiến thuật để che đi điểm yếu từ sự vắng mặt vì chấn thương của các cầu thủ đá cánh. Chuyển sang chơi 4-3-3 là một giải pháp, với Aaron Ramsey và Jack Wilshere đứng ở 2 bên Granit Xhaka nơi hàng tiền vệ. Họ sẽ thay thế vai trò tấn công của Bellerin và Kolasinac. 

Dưới hàng thủ, Wenger cũng có thể bố trí Rob Holding và Ainsley Maitland-Niles ở 2 biên. Mặt khác, vẫn có khả năng các trụ cột của Wenger kịp bình phục để ra sân vào giờ chót, dù không nhất thiết phải đá đủ 90 phút. Nhưng tóm lại, cách nào cũng... dở. May cho Wenger ở chỗ, Watford không phải là đối thủ mạnh. Hoặc, nói một cách... phật lòng Pháo thủ, thì cuộc đua của họ ở mùa này coi như đã sớm kết thúc. 

Cơn khủng hoảng cầu thủ đá cánh, do vậy cũng chẳng còn gì quan trọng. Có khi, Wenger còn “lạc quan tếu”, rằng đây sẽ là cơ hội để ông thử nghiệm vài điều mới mẻ. Dù sao đi nữa, việc Kolasinac, Bellerin, Monreal đồng loạt chấn thương một lần nữa đã “tố cáo” điểm yếu của Wenger và Arsenal trong vấn đề xây dựng lực lượng.

Tầm quan trọng của các “thương binh”
Nacho Monreal, Sead Kolasinac và Hector Bellerin là 3 trong 8 cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Arsenal tại Premier League mùa này. Bellerin là một trong ba cầu thủ (cùng với Granit Xhaka và thủ môn Petr Cech) chơi đủ 29 vòng. Ngoài họ, chỉ có Laurent Koscielny đá chính nhiều hơn Monreal.
    Bình Luận