Cầu thủ nào chịu thiệt khi Chelsea thay đổi chính sách chuyển nhượng?

Nhiều cầu thủ Chelsea đang phải chịu thiệt khi ông chủ Roman Abramovich thay đổi chính sách chuyển nhượng của CLB trong mùa hè năm nay.

HLV Frank Lampard đã trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ Chelsea nhiều hơn trong mùa giải đầu tiên làm việc tại CLB. Nhưng chiến lược này cũng có một phần nguyên nhân từ việc Chelsea bị cấm chuyển nhượng ở mùa trước.

Tình hình này có thể thay đổi trong thời gian tới khi ông chủ Roman Abramovich quyết định Chelsea sẽ quay trở lại với chính sách chuyển nhượng cũ sau khi lệnh cấm của FIFA được tháo dỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea là CLB chi mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2020.

Chelsea đã mua Kai Havertz với mức phí 90 triệu bảng

Họ trả hơn 200 triệu bảng để mang về 6 tân binh Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva và Malang Sarr. Trong số này chỉ có 2 cầu thủ gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do là Silva và Sarr.

Việc Chelsea vung tiền mua sắm ngôi sao chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội ra sân của những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB như Tammy Abraham, Mason Mount hay Fikayo Tomori. Rõ ràng, The Blues không bỏ hơn 200 triệu bảng để mua những cầu thủ dự bị hạng sang.

Các cầu thủ trẻ Chelsea đang bị đe dọa về cơ hội ra sân ở mùa tới

Trên hàng công, Werner đã trình diễn khả năng săn bàn đáng kinh ngạc trong màu áo RB Leipzig lẫn đội tuyển Đức. Anh được đánh giá cao hơn hẳn Abraham nên không có gì bất ngờ cho suất đá chính mùa tới.

Havertz cũng chiếm vị trí của Mount khi cầu thủ người Đức có sở trường đá số 10 ở Leverkusen. Trong khi đó, Ziyech đảm nhiệm cánh phải, còn Tomori rất khó để cạnh tranh suất đá chính với lão tướng dày dạn kinh nghiệm Thiago Silva.

    Bình Luận