-
Nhận định bóng đá West Ham vs Chelsea, 02h00 ngày 23/8
Chelsea đã hoạt động rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, nhưng The Blues phải trả lời được 3 câu hỏi then chốt nếu muốn trở thành một mối đe dọa lớn hơn với các ứng cử viên vô địch và cải thiện thành tích so với mùa trước.
Sau chiến thắng giòn giã 5-1 trên sân của West Ham ở vòng 2 Premier League, hãy phân tích 3 vấn đề mà Chelsea đang đối mặt.
Chelsea có ghi đủ bàn thắng không?
HLV Maresca thừa nhận số bàn thắng ghi được và phong độ sân khách là hai khía cạnh mà đội bóng của ông cần cải thiện nhiều nhất.
"Chắc chắn, nếu muốn tiến gần hơn tới họ (các đội xếp trên), bạn phải cải thiện ở hai mảng này - số bàn thắng và chiến thắng sân khách, không nghi ngờ gì cả", Maresca nói.
Kể từ khi Leicester vô địch Premier League mùa 2015/16, chưa có đội nào đăng quang với ít hơn 83 bàn thắng - nhiều hơn 19 bàn so với thành tích của Chelsea mùa trước.
Thực tế, kể từ lần gần nhất Chelsea vô địch năm 2017, họ đều kém hiệu quả hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham.
Mùa trước, Chelsea ghi ít hơn Liverpool 22 bàn, vì vậy họ chắc chắn phải cải thiện nếu muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng. Đội bóng của Maresca chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng 10,8% - thấp nhất trong nhóm sáu đội dẫn đầu.
Việc tịt ngòi ngay trận mở màn không giúp xua tan lo ngại. Nhưng ngay sau đó Chelsea đã dội mưa bàn thắng vào lưới West Ham. Nhiều kỳ vọng đặt vào các tân binh như Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens hay Estevao, kèm theo đó còn có Xavi Simons và Alejandro Garnacho nếu họ cập bến Stamford Bridge trước lúc kỳ chuyển nhượng hè khép lại.
Hai trong ba chân sút hàng đầu mùa trước của Chelsea là Noni Madueke và Nicolas Jackson không còn nằm trong kế hoạch của Maresca. Madueke đã ra đi, còn Jackson được nhiều CLB quan tâm và hiện đang tập cùng nhóm cầu thủ bị đem cho mượn.
Mùa trước, Madueke và Jackson ghi tổng cộng 17 bàn tại Premier League. Vua phá lưới của đội, Cole Palmer, có 15 bàn, nhưng anh chưa ghi bàn từ tình huống bóng sống ở Premier League kể từ tháng 1.
Pedro đã ghi 3 bàn cho Chelsea tại Club World Cup, nhưng ở Premier League, anh chưa bao giờ vượt quá 10 bàn/mùa thời còn ở Brighton. Delap ghi 12 bàn trong mùa giải đầu tiên chơi ở hạng đấu cao nhất cùng Ipswich. Trong khi đó, Gittens, Estevao và Simons chưa từng đá Premier League, còn thành tích tốt nhất của Garnacho tại MU là 7 bàn/mùa.
"Tôi không biết liệu chúng tôi có nhiều khả năng ghi bàn hơn không, song chắc chắn, nếu đã thay đổi thì đó là bởi chúng tôi tin rằng thay đổi sẽ giúp cải thiện khâu tấn công, ngay cả khi tôi khá hài lòng với số bàn chúng tôi ghi mùa trước", Maresca nói. "Nếu chúng tôi tạo ra được cùng một khối lượng cơ hội như mùa trước, thì tôi cũng khá hài lòng".
Chelsea có chữa được "căn bệnh sân khách"?
Dù giành vé dự Champions League tại City Ground của Nottingham Forest ở vòng cuối cùng mùa trước, song Chelsea lại quá phụ thuộc vào phong độ sân nhà.
Đội bóng của Maresca đã thắng West Ham trong trận sân khách đầu tiên mùa này, một tín hiệu đầy hứa hẹn rằng họ có thể cạnh tranh khi rời Stamford Bridge.
Mùa trước, Chelsea chỉ đứng thứ 7 trên BXH thành tích sân khách Premier League, sau Liverpool, Arsenal, Nottingham, Man City, Brighton và Bournemouth. Họ thua tổng cộng 7 trận khi xa nhà.
Những thất bại trước Ipswich, Brighton và Aston Villa có thể đã gây ra hậu quả nặng nề, và Chelsea cần thể hiện tốt hơn trên sân khách mùa này nếu muốn cán đích cao hơn vị trí thứ 4.
Trong cả 3 trận thua kể trên, Chelsea đều đánh mất sự kỷ luật khi tình thế trở nên bất lợi, nhưng giờ họ đã có những bài học cần thiết. Đội bóng của Maresca phải chứng minh rằng họ có thể ứng phó tốt hơn trước nghịch cảnh.
"Có lẽ sau một năm gắn bó, chúng tôi sẽ tốt hơn ở mảng này", Maresca nói. "Có những trận sân khách mà chúng tôi xứng đáng nhiều hơn nhưng lại không thắng. Và có những trận chúng tôi không xứng đáng, có lẽ chỉ duy nhất trận gặp Bournemouth. Hy vọng mùa này chúng tôi có thể lạnh lùng, dứt khoát hơn khi cần".
Thể lực và chấn thương có khiến họ hụt hơi?
Chelsea đã thu về khoảng 85 triệu bảng nhờ chức vô địch Club World Cup, nhưng cái giá phải trả ở Premier League thì vẫn chưa rõ.
Trung vệ Levi Colwill đã bị loại khỏi phần lớn mùa giải sau chấn thương dây chằng chéo trước trong giai đoạn "tiền mùa giải mini" kéo dài hai tuần của Chelsea hậu Club World Cup.
HLV Maresca xác nhận Tosin Adarabioyo đã bình phục trước chuyến đi tới West Ham, trong khi Wesley Fofana cũng sẵn sàng thi đấu trở lại. Nhà cầm quân người Italia cũng nhắc rằng mùa trước Chelsea đã phải chơi 2 tháng không có tiền đạo thực thụ vì chấn thương - điều ông hy vọng sẽ không lặp lại.
"Hy vọng mùa này chúng tôi sẽ may mắn hơn về chấn thương, bởi đừng quên chúng tôi đã mất cả hai tiền đạo Nico (Jackson) và (Marc) Guiu trong hơn hai tháng", Maresca nói.
Theo Physioroom, Chelsea dính 17 ca chấn thương mùa trước, đứng thứ 8 về số cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Con số này vẫn tốt hơn Arsenal và Man City, nhưng mùa này Chelsea sẽ phải căng sức cho cả Premier League lẫn Champions League.
Nếu như mùa trước Maresca có thể tung ra một đội hình "B" gần như hoàn toàn khác biệt ở Europa Conference League, thì tại Champions League khắc nghiệt, ông sẽ không thể làm vậy.
"Mùa trước, ở Conference League, giai đoạn đầu, chúng tôi có thể thay 10 hoặc 11 cầu thủ", Maresca nói. "Chúng tôi sẽ không thể làm vậy ở Champions League, nhưng chắc chắn vẫn phải xoay vòng. Họ không thể chơi 60 trận với cùng một phong độ. Họ phải sẵn sàng khi cần".
Lễ bốc thăm Champions League sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Chelsea biết được các đối thủ ở vòng bảng.
Tin vui cho Chelsea là chỉ có 2/8 trận sau các vòng bảng cúp châu Âu là sân khách, song họ sẽ phải chạm trán MU, Liverpool và Arsenal ngay sau những trận đấu châu Âu giữa tuần.
Bình Luận