
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2021/2022
Với chỉ 36 bàn thua tại Premier League mùa trước, ít thứ nhì giải đấu (sau Man City), về lý thuyết chúng ta có thể nói Chelsea sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng có tới 23/36 bàn The Blues thủng trong kỷ nguyên Frank Lampard.
Và điều đó có nghĩa là trong 20 vòng đấu cuối dưới sự chèo lái của HLV Thomas Tuchel, Chelsea chỉ thủng 13 bàn. Nếu chỉ tính trong giai đoạn này, The Blues chính là CLB thủng lưới ít nhất Premier League 2020/21. Việc Chelsea bơi ngược dòng từ một vị trí ngoài Top 4 dưới thời Lampard để kết thúc mùa bóng trong nhóm 4 CLB dẫn đầu, công lao thuộc về hàng phòng ngự.
Bên cạnh chiến công ngược dòng trở lại Top 4 Premier League, Chelsea còn đăng quang ngai vàng Champions League. Trong 7 trận đấu của vòng knock-out, Chelsea chỉ thủng lưới đúng 2 bàn. Hai chiến công kể trên cho chúng ta thấy rất rõ tầm quan trọng và mức độ thành công của Chelsea khi hệ thống phòng ngự vận hành tốt.
Thật ra kể từ thời điểm thay da đổi thịt nhờ sự xuất hiện của tỉ phú Roman Abramovich và đặc biệt là HLV Jose Mourinho, Chelsea có một sự gắn kết rất khăng khít với các triết lý phòng ngự. Trong những năm được chèo lái bởi Mourinho, The Blues luôn nằm trong top những CLB thủng lưới ít nhất tại Premier League. Và dường như việc tiếp xúc với triết lý phòng ngự từ thủa mới “lên đời” đã vô tình tạo dựng bản sắc của Chelsea.
Vậy nên ngay cả khi Mournho đã ra đi, Chelsea vẫn bám vào cái sườn “phòng ngự” để tạo dựng thành công trong nhiều năm sau đó. Chức vô địch Champions League 2020/21 có nét tương đương với lần The Blues đăng quang Champions League năm 2012 ở hàng phòng ngự chắc chắn. Đến chức vô địch Europa League 2012/13, cầu thủ đưa Chelsea lên ngai vàng cũng là một hậu vệ: Branislav Ivanovic, người đã ghi bàn ở phút 90+3 trong trận chung kết với Benfica.
Cũng chính vì vậy sẽ không có gì bất ngờ khi Chelsea của mùa 2021/22 tiếp tục sống dựa vào hàng phòng ngự. Và chúng ta có quyền tin rằng đây là một chiến lược hợp lý. Ngoài hệ thống vận hành tương đối ổn định đã được Tuchel xây dựng từ mùa trước, The Blues đang có trong tay những hậu vệ thi đấu ngày càng lên chân như Reece James, Ben Chilwell, Andreas Christensen hay những lão tướng đầy kinh nghiệm như Thiago Silva, Cesar Azpilicueta… Đây sẽ là những sự kết hợp giúp cho Chelsea đứng vững trước nhiều hàng công cũng được nâng cấp khá chỉn chu trong mùa Hè này.
30%. Tại Premier League mùa trước, các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ của Chelsea đã ghi tới 17 bàn thắng, chiếm tới 30% tổng số bàn thắng The Blues ghi tại Premier League. Thậm chí trung vệ Kurt Zouma còn ghi tới 5 bàn, chỉ kém trung phong cắm Timo Werner đúng 1 bàn. Hàng thủ của Chelsea ngoài vai trò phòng ngự thì nhiều năm nay vẫn luôn được sử dụng cả ở vị thế là một mũi nhọn tấn công hiệu quả.
Bình Luận