Ở tuổi 17, tiền đạo triển vọng của MU, Obi đã lần đầu tiên được điển tên trong đội hình xuất phát của đội một. Anh được HLV Ruben Amorim trao cơ hội ra sân từ đầu ở trận đấu với Brentford tại sân vận động Gtech.
Cả 5 lần ra sân của Obi tại Premier League cho đến trước trận đấu với Brentford, tổng cộng chỉ có 60 phút thi đấu, đều đến từ băng ghế dự bị. Anh được coi là một tài năng triển vọng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford và là một ngôi sao tương lai.
Và với việc được ra sân ở độ tuổi 17 năm và 156 ngày, Obi cũng đã chính thức xác lập một kỷ lục mới của MU, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại giải Ngoại hạng Anh. Obi đã vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Mason Greenwood - người hiện khoác áo Marseille sau khi buộc phải rời sân Old Trafford do bê bối bạo lực.
Ở trận thua Brentford 3-4 tối ngày Chủ nhật cũng chứng kiến đội hình xuất phát của MU trẻ nhất trong kỷ nguyên Premier League, với độ tuổi trung bình chỉ 22 tuổi và 270 ngày. Đây là đội hình trẻ thứ ba được công bố bởi bất kỳ đội nào kể từ năm 1992.
Khi được hỏi liệu việc lựa chọn đội hình như thế có phải là để dưỡng sức cho Europa League hay không, HLV Amorim cho biết: "Thật sự rất khó, vì chúng tôi cũng muốn cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Tại giải đấu này (Europa League), điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi phải đưa ra lựa chọn.
Không chỉ là về những cầu thủ bạn đưa vào những trận đấu như thế này, mà là việc tập hợp tất cả những cầu thủ này lại với nhau. Và điều đó thật khó khăn, không chỉ với tôi mà còn với các cầu thủ. Nhưng, vào lúc này, tôi nghĩ mọi người đều có thể hiểu được lựa chọn của chúng tôi".
Bình Luận