Rất nhiều người tin rằng, khởi đầu chưa mấy hiệu quả và lặng lẽ của Mbeumo tại MU có thể tạo đà cho sự trở lại sân Community của anh tại đội bóng cũ Brentford. Anh sẵn sàng hứng chịu những tiếng la ó, huýt sáo có thể sẽ vang lên từ khắp các khán đài; sự thù địch, sự lạnh nhạt trong phòng chờ…
Tất cả xuất phát từ vụ chuyển nhượng điên rồ của Mbeumo tới MU, khiến giới mộ điệu Brentford thất vọng vì không giữ chân được anh ở lại Bầy ong. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đàm phán để tới MU, Mbeumo luôn thể hiện một thái độ rất đúng mực, chuyên nghiệp.
Trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh sẽ là lần đầu tiên Mbeumo trở lại SVĐ mà anh coi là nhà sau 6 năm gắn bó và CLB đã đào tạo nên tài năng của anh ngày hôm nay. Anh từng giúp Bầy ong thăng hạng Ngoại hạng Anh lần đầu tiên, sau đó giúp họ thi đấu ấn tượng với 2 lần lọt vào top 10.
Nhận định bóng đá Brentford vs MU, 18h30 ngày 27/9
Brentford càng gây ấn tượng thì Mbeumo càng nổi bật, khiến các CLB lớn không thể ngồi yên. Và sau khi anh ghi được 20 bàn thắng tại Premier League 2024/25, MU quyết tâm chiêu mộ anh và cuối cùng cầu thủ chạy cánh 26 tuổi cũng đến Nhà hát của những giấc mơ.
Cú đề-pa mùa giải mới của MU khá chậm chạp, một phần do lịch thi đấu rất khó khăn ở 5 vòng đầu, với những đối thủ “hổ báo cáo chồn” như Arsenal, Man City hay Chelsea. Một phần khác do các tân binh thường không có khởi đầu bùng nổ tại Old Trafford.
Tuy nhiên, so với các lính mới Benjamin Sesko hay Matheus Cunha trên hàng công, thì những tín hiệu từ Mbeumo lại rất tích cực. Nếu có bất kỳ tân binh nào có thể khẳng định mình là nhân tố chủ lực trong đội hình xuất phát của Ruben Amorim thì đó chính là Mbeumo.
Tuyển thủ Cameroon dường như đã hòa nhập nhanh chóng. Mặc dù không phải lúc nào cũng ghi bàn, nhưng anh vẫn nổi bật trong các trận đấu và đã có những dấu hiệu cho thấy MU đang muốn khai thác những điểm mạnh trong lối chơi của anh.
Giống như khi còn chơi cho Brentford, Mbeumo luôn thi đấu năng nổ, hầu như không đứng yên. Khi Brentford không kiểm soát bóng, anh đã làm việc không biết mệt mỏi, với tổng cộng 2.250 lần gây áp lực tại Premier League mùa giải trước, giúp anh xếp thứ chín trong số tất cả các cầu thủ ở hạng mục này.
Cầu thủ duy nhất ở Premier League mùa giải trước chạy không bóng nhiều hơn Mbeumo (891) là hậu vệ cánh siêu phàm Daniel Munoz (959) của Crystal Palace. Trong số 891 lần đó, 418 lần chạy phía sau hàng phòng ngự của đối phương; Ollie Watkins (410) là cầu thủ duy nhất tại Ngoại hạng Anh đạt được ít nhất 390 lần chạy không bóng phía sau hàng phòng ngự của đối phương ở mùa giải trước.
Mbeumo dành phần lớn thời gian để tìm cách đưa bóng vượt qua hàng phòng ngự của đối phương, tự tin rằng mình có tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật để tận dụng tối đa những tình huống như vậy khi bóng đến chân mình. Ví dụ điển hình về việc anh tận dụng những cơ hội này có thể được thấy qua bàn thắng đầu tiên của anh trên sân nhà trước Brighton vào tháng 4/2025.
Cần phải nói rằng những trường hợp như vậy không hề chiếm phần lớn số bàn thắng của Mbeumo mùa trước, nhưng MU chắc chắn có vẻ đánh giá cao khả năng này. Và dữ liệu về khả năng chạy không bóng của anh đã tự nói lên điều đó.
Cuối tuần trước, Mbeumo bứt tốc đón đường chuyền đánh đầu của Sesko, thoát xuống trước khi bị thủ môn Robert Sánchez của Chelsea phạm lỗi chỉ sau bốn phút. Thủ thành người Tây Ban Nha bị đuổi khỏi sân và đó là khoảnh khắc then chốt trong chiến thắng 2-1 của MU.
Trong mùa giải đầy những cầu thủ tấn công to lớn, hình ảnh Sesko cao lớn đánh đầu chuyền bóng cho Mbeumo trong một pha phối hợp "nhỏ mà có võ" ở phía trên rất phù hợp với đòi hỏi trong lối chơi của Amorim. Hơn nữa, đó là một khoảnh khắc nguy hiểm mà gần như chắc chắn sẽ không xảy ra nếu Rasmus Hojlund dẫn dắt hàng công thay vì Sesko.
Hầu hết những cầu thủ mà Amorim đưa vào hàng công ba người của mình mùa này đều nhanh nhẹn, năng động và có khả năng dẫn bóng xa. Và với việc Cunha - người đã tỏa sáng rực rỡ trong các pha tấn công chuyển tiếp của Wolves - trở lại sau chấn thương, Quỷ đỏ thành Manchester hy vọng rằng sự năng động và khả năng hoán đổi vị trí của bộ ba tấn công này sẽ trở thành một lợi thế lớn.
Nhưng Mbeumo có vẻ là người chú ý nhất đến điều này. Xét về tổng số lần di chuyển không bóng ngoài vòng cấm, Mbeumo hoàn toàn xứng đáng. Với 128 lần di chuyển không bóng, anh đứng thứ hai trong số tất cả các cầu thủ, chỉ sau Enzo Fernandez (138), nhưng anh lại dẫn đầu về số lần chạy phía sau hàng phòng ngự (83). Người theo sát anh là Watkins (69), trong khi Viktor Gyökeres có 60 lần.
Dĩ nhiên, những đóng góp ban đầu của Mbeumo cho MU không chỉ dừng lại ở việc chạy chỗ một cách nhanh nhẹn. Việc ghi 2 bàn thắng trên mọi đấu trường là khá khiêm tốn, nhưng anh đã có nhiều phút thi đấu nhất (429) trong số các tiền đạo của MU, tạo ra nhiều bàn thắng kỳ vọng nhất (10,1) tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Mbeumo chắc chắn đang góp một phần không nhỏ tạo nên mối đe dọa cho hàng thủ đối phương của MU. Chỉ có Erling Haaland (21) có nhiều cú sút hơn anh ở Premier League mùa này, trong đó 15 cú sút của Mbeumo là nhiều nhất đối với một cầu thủ trong 5 trận đấu đầu tiên của MU tại Ngoại hạng Anh kể từ Antony vào năm 2022 (18). Anh cũng đã tạo ra 9 cơ hội cho đồng đội, giúp anh đứng thứ tám về mặt này.
Khi xem xét kỹ hơn cả hai chỉ số, mức độ ảnh hưởng tấn công của Mbeumo càng trở nên rõ ràng hơn khi số bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) của anh (bàn thắng kỳ vọng + kiến tạo kỳ vọng) là 3,1, chỉ đứng sau Haaland (6,7). Tiền đạo của MU là cầu thủ duy nhất tại Ngoại hạng Anh có ít nhất 1,0 xG (không tính pen) và 1,0 xA từ đầu mùa.
Tất nhiên, đây chỉ là những vòng đầu tiên, và cũng cần lưu ý rằng màn trình diễn của Mbeumo không thực sự xuất sắc trên mọi phương diện. Anh đã không hiệu quả trong hiệp đầu tiên ở trận derby Manchester với Man City, cú sút đầu tiên của anh - trong tổng số bốn cú sút - phải đợi tới phút 61 mới đến, khi MU đang bị dẫn trước 0-2.
Tuy nhiên, dù sao thì cũng không thực tế khi kỳ vọng vào thành tích mà Mbeumo đã thể hiện ở Brentford mùa trước. Xét cho cùng, thành tích vượt trội 7,5 lần so với xG không tính pen (15 bàn thắng không tính pen) của anh là một sự khác biệt lớn so với những năm trước tại Ngoại hạng Anh. Trong mùa 2023/24, Mbeumo có thành tích kém hơn so với xG không phải penalty là 1,4; và mùa giải 2021/22, anh chỉ ghi được 3 bàn thắng không phải penalty từ 8,8 xG không phải penalty.
Nhưng ít nhất những dấu hiệu vẫn tích cực. MU cần thêm những tiền đạo đáng tin cậy khi tạo ra hoặc tác động đến các cơ hội ghi bàn, đồng thời sẵn sàng hoạt động ở những vị trí quan trọng. Hiện tại, với vị trí số 10 bên cánh phải, Mbeumo nhìn chung đã vượt qua những bài kiểm tra đặt ra, dù hàng công của MU vẫn còn khá thiếu ổn định và chưa thích nghi hoàn toàn với nhau.
Sẽ có rất nhiều ồn ào xung quanh sự trở lại của Mbeumo tại Brentford, nhưng những con số thống kê đã phần nào khiến fan MU có thể tin tưởng ở anh. Khả năng di chuyển không bóng của Mbeumo vẫn xuất sắc, sự tham gia vào các cơ hội của anh đang có xu hướng tăng lên và anh nhanh chóng trở thành nhân tố trung tâm trong hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester.
Cho dù các bàn thắng có đến liên tục như mùa giải trước hay không, những dữ liệu cơ bản phản ánh một cầu thủ đang âm thầm nhưng hiệu quả cải thiện năng suất của hàng công MU chính xác là lý do Mbeumo được Amorim mang về Old Trafford.
Bình Luận