Choáng với máy chạy “khủng” nhất MU: Bruno Fernandes thứ 2, ai là số 1?

Trang chủ MU mới đây tiết lộ 5 cái tên chạy khỏe nhất ở CLB kể từ khi Premier League 2019/2020 trở lại sau thời gian bị gián đoạn.

   

Video trận MU - Bournemouth (nguồn: K+)

Trở lại sau mùa giải bị gián đoạn, MU thể hiện phong độ tuyệt hảo khi nối dài chuỗi bất bại lên con số 16. Điều đặc biệt, HLV Solskjaer thường sử dụng cùng một đội hình trong 3 trận gần nhất nhưng các cầu thủ vẫn chơi bùng nổ và ghi tới 11 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Choáng với máy chạy “khủng” nhất MU: Bruno Fernandes thứ 2, ai là số 1? - 1

MU thắng như chẻ tre

Với lối chơi thăng hoa cùng nhiệt huyết dâng trào, có thể thấy mỗi cá nhân của nửa đỏ Manchester luôn thi đấu cực sung chẳng khác gì các vận động viên marathon. Mới đây, theo thống kê đến từ trang chủ MU đã chỉ ra 5 “máy chạy” khỏe nhất của đội bóng kể từ khi giải đấu quay trở lại.

Đứng thứ hai trong danh sách này chính là Bruno Fernandes với tổng quãng đường di chuyển 39,36km. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng là người chạy nhiều nhất trong trận đấu với Tottenham với 11,47 km. Tính đến thời điểm hiện tại, Bruno Fernandes đã tham gia vào 11 bàn thắng sau 9 trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Trong đó, có 6 tình huống anh trực tiếp ghi bàn, cùng 5 đường kiến tạo.

Mặc dù đóng góp thành tích lớn nhất vào lối chơi chung, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đứng sau người chạy khỏe nhất đội là Aaron Wan-Bissaka. Thống kê cho thấy hậu vệ của MU đã di chuyển 43,4km trong 4 vòng đấu (trung bình 10,85 km/trận).

Cựu hậu vệ Crystal Palace cũng có tổng cộng 47 lần chạy nước rút ở 4 trận đã qua, ngang bằng Marcus Rashford và Luke Shaw. Đáng chú ý, Aaron Wan-Bissaka đã thực hiện tới 20 tình huống bứt tốc trong chiến thắng 5-2 trước Bournemouth.

Những thống kê ấn tượng của Aaron Wan-Bissaka cho thấy MU hoàn toàn chính xác khi đưa cầu thủ này về Old Trafford hồi đầu mùa. Với khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi, cầu thủ sinh năm 1997 mới đây còn có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công trong 2 trận thắng Sheffield và Brighton với cùng tỷ số 3-0.

Trở lại với thời điểm hiện tại, MU hoàn toàn có thể tự tin nếu như các cầu thủ tiếp tục cho thấy sự sung mãn. Bởi lẽ ở giai đoạn sắp tới, đoàn quân của Solskjaer còn phải thi đấu với lịch thi đấu dày đặc hơn.

Choáng với máy chạy “khủng” nhất MU: Bruno Fernandes thứ 2, ai là số 1? - 2

Wan-Bissaka chạy nhiều nhất ở MU

Ngoài việc căng sức thi đấu ở Ngoại hạng Anh với mật độ khoảng 3 ngày/trận, MU sẽ phải chuẩn bị thi đấu tại bán kết FA Cup gặp Chelsea và chờ ngày thi đấu tiếp tại Europa League. Nhiều khả năng, HLV Solskjaer sẽ phải xoay tua đội hình liên tục để giữ sức cho cầu thủ và tránh các chấn thương đáng tiếc xảy ra vì phải thi đấu liên tục ở cường độ cao.

Top 5 cầu thủ MU chạy nhiều nhất từ khi Ngoại hạng Anh trở lại:

Aaron Wan-Bissaka – 43,4 km

Bruno Fernandes – 39,36 km

Harry Maguire – 38,71 km

Luke Shaw – 38,13 km

Marcus Rashford – 34,85 km

    Bình Luận