Vụ chuyển nhượng đưa tiền đạo Paulo Dybala về với M.U dường như đang đi tới những bước cuối. Vấn đề còn lại, có lẽ là "yêu sách" về lương bổng của ngôi sao người Argentina.

Với sự quan tâm của M.U dành cho Paulo Dybala và Juventus cũng muốn sở hữu Romelu Lukaku, đôi bên đang tiến hành đàm phán để trao đổi cầu thủ. Khi M.U đá giao hữu với Kristiansund tại Oslo (Na Uy), người đại diện của Dybala và anh trai cầu thủ này Mariano đã bay đến London để đàm phán với BLĐ CLB tương lai.
Tờ The Sun (Anh) thậm chí còn khẳng định, Juventus còn đưa ra lời đề nghị đổi 2 cầu thủ là Dybala và Mandzukic cộng thêm khoản tiền 10 triệu bảng để thể hiện thành ý với M.U.
Còn tại Italia, nhật báo Corriere dello Sport cho biết, hợp đồng trao đổi Romelu Lukaku và Paulo Dybala đã ở trạng thái "sẵn sàng". Cả 2 đội bóng đang sắp có được thứ mình cần nhưng có vẻ như mọi thứ không được suôn sẻ như thế.
Do không được thi đấu ở Champions League 2019/20 và chỉ được dự vòng bảng Europa League nên các thành viên của M.U đều phải chấp nhận bị giảm 25% lương. Tuy nhiên, anh chàng Paulo Dybala lại không nghĩ thế.

Bao giờ Dybala (phải) sẽ hội ngộ với Pogba (giữa) ở M.U?
Kể cả khi đồng ý về với sân Old Trafford, Dybala cũng chẳng muốn thu nhập bị giảm. Theo báo chí Anh, Dybala chỉ đồng ý ký hợp đồng với M.U nếu nhận được mức lương 250.000 bảng/tuần.
Trường hợp Quỷ đỏ đồng ý, Dybala sẽ có lương cao thứ 3 ở M.U sau Alexis Sanchez (500.000 bảng/tuần); Paul Pogba (290.000 bảng/tuần). Một số thông tin từ Italia cho biết, lương của Dybala ở Juve vào khoảng 60.000 euro (55.000 bảng/tuần). Tính ra, Dybala sẽ hưởng thù lao gần 5 lần so với hiện tại.
Rõ ràng, áp lực đang được chuyển sang cho M.U bởi Dybala vẫn sẵn lòng ở lại Juventus dù có thể không được đá chính thường xuyên. Trường hợp Quỷ đỏ kiên quyết không đáp ứng, Inter Milan sẽ là đội vui nhất, bất chấp con số 54 triệu bảng mà họ từng đưa ra để hỏi mua Romelu Lukaku đã bị đối tác từ chối.
Bình Luận