Trận tiếp đón đội bóng London sẽ đánh dấu khởi đầu mùa giải đầu tiên trọn vẹn của Ruben Amorim trên cương vị HLV trưởng MU, và bầu không khí lạc quan đang bao trùm đội bóng trước trận mở màn.
Một kỳ chuyển nhượng mùa Hè thành công, với 4 tân binh cập bến, cùng giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tích cực đã khiến người hâm mộ MU tin tưởng những nỗi thất vọng của mùa trước sẽ được gác lại.
Nhưng đội hình thi đấu mà HLV Amorim có thể tung ra cho MU ở trận đại chiến với Arsenal tới đây sẽ như thế nào?
Dù bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn giao hữu mùa Hè của MU, thủ thành Andre Onana vẫn hướng tới mục tiêu chiếm suất bắt chính trong khung gỗ. Tờ Manchester Evening News (MEN) đưa tin hôm thứ Sáu tuần trước rằng "người gác đền" này đặt mục tiêu trở lại ở trận gặp Arsenal, sau khi dính chấn thương gân kheo trong tuần đầu tiên tập huấn tại Carrington tháng trước.
Nếu Onana kịp bình phục và được "bật đèn xanh" ra sân, câu hỏi thú vị sẽ là bộ ba trung vệ che chắn trước mặt anh gồm những ai? Leny Yoro chắc chắn đá chính sau khi góp mặt từ đầu ở 4/5 trận giao hữu của MU, nhưng những người sẽ sát cánh cùng anh lại chưa rõ ràng.
Matthijs de Ligt và Harry Maguire đang cạnh tranh suất đá ở giữa hàng thủ 3 người, trong khi Ayden Heaven đang thách thức Luke Shaw ở vị trí trung vệ lệch trái.
Cả 4 cầu thủ đều tin rằng họ xứng đáng ra sân, khiến Amorim phải đau đầu lựa chọn. Không có đáp án rõ ràng, song De Ligt và Shaw có thể được trao cơ hội sau khi mỗi người đã đá chính 3 trận trong mùa Hè.
Amad Diallo và Patrick Dorgu gần như chắc chắn sẽ đảm nhận hai vị trí chạy cánh. Dorgu đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong giai đoạn chuẩn bị, đặc biệt là ở tour du đấu Mỹ, trong khi Amad đá chính cả 5 trận giao hữu.
Bruno Fernandes sẽ chiếm một trong hai vị trí ở hàng tiền vệ. Đội trưởng của MU thường xuyên thể hiện khả năng ở khu trung tuyến và là sự lựa chọn không thể thay thế.
Tuy nhiên, câu hỏi ai sẽ đá cặp cùng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đang bỏ ngỏ. Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo cùng Casemiro là 3 ứng viên, và tất cả đều đã có cơ hội thể hiện ở giai đoạn giao hữu.
Trong kịch bản lý tưởng, MU sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ trước lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa, nhưng điều này khó xảy ra trước trận đấu vào Chủ Nhật. Vì vậy, với hồ sơ phòng ngự rõ rệt, Ugarte là lựa chọn hợp lý nhất để đá cặp với Fernandes.
Mainoo tin rằng anh xứng đáng đá chính, nhưng phong cách tấn công của cầu thủ trẻ này khiến khả năng đá cặp cùng Fernandes ở trung tâm dễ khiến MU dễ bị khai thác.
Cunha, người đã ghi 17 bàn cho Wolves mùa trước, nhiều khả năng đá ở vị trí số 10 lệch trái. Bryan Mbeumo là ứng viên rõ ràng cho vị trí số 10 còn lại.
Dù chỉ ra sân hai lần trong giai đoạn giao hữu do thiếu thể lực, Mbeumo vẫn gây ấn tượng trước Everton và Fiorentina. Anh phối hợp ăn ý với Amad và xứng đáng có trận ra mắt chính thức từ đầu cho MU.
Được hỗ trợ bởi Cunha và Mbeumo, Benjamin Sesko gần như chắc chắn sẽ đá chính ở vị trí trung phong. Anh vừa gia nhập từ RB Leipzig cuối tuần trước để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho hàng công.
Về băng ghế dự bị, Amorim có trong tay đội hình cạnh tranh, với nhiều phương án để xoay tua. Tom Heaton có màn trình diễn tiền mùa giải tốt hơn Altay Bayindir, nên nhiều khả năng sẽ trở thành thủ môn số hai.
Hàng thủ dự phòng sẽ có Diogo Dalot, Harry Maguire và Heaven. Mainoo và Casemiro sẽ là phương án thay thế ở hàng tiền vệ, trong khi Mason Mount có thể hỗ trợ Cunha và Mbeumo ở vai trò số 10.
Nếu không rời Old Trafford trước đó, Rasmus Hojlund sẽ góp mặt trên ghế dự bị. Chido Obi cũng nhiều khả năng được đăng ký trong danh sách thi đấu khi đối đầu CLB cũ.
Bình Luận