Trước đề xuất giảm số lượng cầu thủ ngoại đăng ký ở mỗi CLB Ngoại hạng Anh của Liên đoàn bóng đá Anh, những người trong cuộc đã phản đối kịch liệt.

Theo ghi nhận của Telegraph, nhiều thành viên của Ngoại hạng Anh quyết bác bỏ đề xuất tăng số lượng cầu thủ nội để phù hợp với xu thế Brexit của Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh Martin Glenn. Theo đó, FA muốn số lượng cầu thủ nước ngoài được phép đăng ký tại một CLB Ngoại hạng Anh giảm từ 17 xuống 12, sau khi Chính phủ tuyên bố sẽ xây dựng bộ quy tắc sau Brexit (Anh rút khỏi Liên minh EU).
FA tự thấy sở hữu trọng trách và quyền hạn ảnh hưởng đến tương lai của bóng đá trong nước và muốn có những quy tắc có lợi để các cầu thủ nội phát triển mà không ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, để đáp trả, đồng chủ tịch West Ham David Gold tuyên bố đội bóng của ông không có khuynh hướng thay đổi.
"Mọi thứ đang hoạt động hết sức bình thường. Tại sao phải thay đổi? Chúng tôi phải thực hiện một số điều tra và đảm bảo rằng chúng tôi có đủ cơ sở. Không đủ luận cứ thì rất khó thay đổi. Tất cả đều đang nhìn vào đề xuất của FA. Chúng tôi rất ủng hộ bóng đá Anh, chúng tôi muốn kế hoạch của FA thành công nhưng chúng tôi không muốn làm những việc vô ích", ông nói.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Watford Glyn Evans phản ứng: "Chúng tôi muốn giữ nguyên hiện trạng. Chúng tôi muốn các cầu thủ nội ở lại, giống như các cuộc đàm phán Brexit, chúng tôi đang đối thoại với các cơ quan điều hành bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và thực hiện những thương vụ tốt nhất để duy trì Ngoại hạng Anh là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh, một thương hiệu toàn cầu và mang lại doanh thu đáng kể cho đất nước này. Bất cứ ai đang ở đây đều có thể tiếp tục ở đây".
Bình Luận