
HLV Mourinho chính là đối thủ của HLV Tuchel ở trận đấu giữa Tottenham và Chelsea nói trên. "Người đặc biệt" vốn nổi tiếng ở triết lý đề cao tầm quan trọng của việc phòng ngự. Về phần mình, HLV Tuchel thiên về tấn công hơn, nhưng ở 3 trận đấu đầu tiên cùng Chelsea ông lại được đánh giá cao ở chỉ số phòng ngự do The Blues không phải nhận bất cứ bàn thua nào.
Cụ thể, đó là các trận Chelsea hòa Wolves 0-0, thắng Burnley 2-0 và mới nhất là hạ Tottenham với tỷ số tối thiểu. Đáng chú ý, trong 3 trận đấu này Chelsea chỉ để cho đối phương tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích (đều ở trận gặp Tottenham).
Theo thống kê, HLV Tuchel chính là nhà cầm quân đầu tiên giúp Chelsea giữ trắng lưới trong cả 3 trận đầu làm việc cho The Blues, kể từ sau trường hợp của HLV Mourinho. Cách đây 17 năm (2004), HLV Mourinho cũng làm được điều tương tự như HLV Tuchel và đó là mùa giải mà đại diện phía Tây thành London đã đăng quang ở Premier League.
Với tình hình hiện tại thì khả năng Chelsea của HLV Tuchel lên ngôi vào cuối mùa như thời HLV Mourinho nhìn chung không cao. Đúng là đội bóng này vừa thắng Tottenham, nhưng họ vẫn xếp tận vị trí thứ 6 trên BXH và còn kém đội dẫn đầu Man City đến 11 điểm (36 so với 47) dù đá nhiều hơn 1 trận.
Bình Luận