Kurt Zouma và khu vực cấm bay ở Chelsea

Kurt Zouma từng được nhận định sẽ là một trong những cầu thủ nhiều khả năng mất vị trí sau sự xuất hiện của lão tướng Thiago Silva.
Kurt Zouma và khu vực cấm bay ở Chelsea

Nhưng hóa ra, cầu thủ người Pháp lại là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất từ ảnh hưởng của ngôi sao người Brazil.

Có vẻ như lợi thế ngôn ngữ đã được phát huy. Silva, ngoài tiếng Bồ Đào Nha, chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Pháp (do đã chơi bóng ở Paris lâu năm). Đó cũng là ngôn ngữ chính ở hàng thủ của Chelsea lúc này (ngoài Zouma, thủ thành Edouard Mendy, hậu vệ Azpilicueta cũng từng chơi bóng ở Pháp). Hiểu nhau hơn, lại liên tục được chỉ bảo bởi một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp cao như Silva, hàng thủ The Blues đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Trong đó Zouma là nhân vật nổi bật nhất, bên cạnh thủ môn Mendy.

Trong những “điểm cộng” mà Zouma đã thể hiện, không chiến là điểm cộng nổi bật nhất. Không chỉ trong tấn công (Zouma đã có 3 bàn từ đánh đầu), mà còn trong phòng ngự. Đặc biệt là trong phòng ngự. Trung vệ người Pháp đã giành chiến thắng ở 26 trong tổng số 27 tình huống không chiến phòng ngự từ đầu mùa, đạt tỉ lệ tới 96,3%, cao nhất trong số các hậu vệ đang chơi bóng ở châu Âu. Trong top 10, Zouma cũng là người có nhiều pha không chiến phòng ngự nhất, chỉ kém Harry Maguire, người xếp thứ 3 (30, thành công 90%).

Với sức bật phi thường, Zouma đang biến khoảng không trước khung thành của Chelsea thành một vùng cấm bay. Điều đó buộc các đối thủ phải tìm kiếm những con đường phức tạp hơn để đi tới khung thành do Mendy trấn giữ, một việc mà họ rõ ràng là chưa quen…

    Bình Luận