Video màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Liverpool và West Ham (Bản quyền clip thuộc K+):
Khó ai có thể ngờ West Ham của HLV David Moyes - một đội bóng đang có nguy cơ cao phải xuống hạng lại chơi hay và gây cho Liverpool nhiều khó khăn đến vậy khi họ làm khách ở Anfield tại vòng 27 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 25/2. "Búa tạ" từng dẫn trước 2-1 và khiến cho đội bóng đang "độc cô cầu bại" tại giải đấu hạng cao nhất của xứ sở sương mù phải rất vất vả mới thắng ngược 3-2.
Liverpool thắng kịch tính West Ham 3-2 ở Anfield
Như vậy, sau 27 vòng đấu tại Premier League mùa giải 2019/20 đã qua, chỉ có MU (với trận hòa Liverpool 1-1 tại Old Trafford tại vòng 9) là đối thủ duy nhất lấy được điểm khi đối đầu thầy trò HLV Jurgen Klopp.
Những siêu chiến tích vĩ đại vừa được Liverpool thiết lập sau trận thắng nhọc nhằn West Ham 3-2. Với 79 điểm hiện tại sau 27 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, "Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside" đã cân bằng số điểm cả mùa của MU thời hoàng kim khi đội chủ sân Old Trafford vô địch giải Ngoại hạng Anh (sau 38 vòng) ở mùa giải 1998/99, mùa giải mà "Quỷ đỏ thành Manchester" đoạt cú ăn ba danh hiệu vĩ đại (Ngoại hạng Anh, Champions League và cúp FA).

Liverpool đá 27 trận mùa này ở giải Ngoại hạng Anh giành được nhiều điểm số ngang bằng MU vô địch cách đây 21 năm
Sau 27 vòng đấu mùa này, Liverpool cũng đã cân bằng luôn số trận thắng một mùa ở giải VĐQG (26 trận thắng) như Arsenal mùa giải 2003/04 - mùa giải mà "Pháo thủ" vô địch với thành tích bất bại đáng nể. Đội bóng của Jurgen Klopp còn chính thức có 18 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, ngang bằng kỷ lục thắng liền mạch nhiều nhất ở giải đấu này của Man City từng có từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2017.
Chưa hết, CLB chủ sân Anfield thậm chí còn đuổi kịp thành tích thắng 21 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu hạng cao nhất của nước Anh như chính họ từng thiết lập từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1972 khi họ được dẫn dắt bởi HLV quá cố Bill Shankly.
Với thành tích "thắng như chẻ tre" hiện tại của Liverpool, câu hỏi mà các fan đặt ra là bao giờ "The Kop" sẽ có thể vô địch sớm ở giải Ngoại hạng Anh mùa này khi họ đang dẫn đầu bảng và hơn đội nhì bảng Man City đến 22 điểm sau 27 vòng?
Câu trả lời có thể đến ngay vào tháng sau. Bởi lẽ, trong trường hợp Liverpool thắng liền 4 trận sắp tới lần lượt gặp Watford (sân khách, 1/3), Bournemouth (sân nhà, 7/3), Everton (sân khách, 17/3) và Crystal Palace (sân nhà, 22/3), họ sẽ có thêm tối đa 12 điểm để nâng số điểm hiện tại từ 79 điểm lên thành 91 điểm khi giải Ngoại hạng Anh khi đó sẽ chỉ còn 7 vòng đấu.
Man City khi ấy sẽ chính thức từ vị thế ĐKVĐ thành cựu vương đấu trường này. Còn Liverpool, họ có thể ăn mừng chức vô địch sớm nhất lịch sử Premier League ngay trên sân nhà Anfield nếu thắng đối thủ làng nhàng Crystal Palace, dĩ nhiên với điều kiện "The Kop" đều vượt qua Watford, Bournemouth và Everton 3 vòng trước đó.
Lễ đăng quang chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay) và là danh hiệu VĐQG lần thứ 19 (chỉ kém kỷ lục của MU đúng 1 lần nâng cúp) có lẽ đang chờ đợi thầy trò Jurgen Klopp tại Anfield sau trận đấu với Crystal Palace lúc 0h30 rạng sáng ngày 22/3 tới ở vòng 31.
Đáng chú ý, ngay sau đó, ở vòng 32, Liverpool sẽ làm khách của Man City. Và theo nghi lễ truyền thống, đội vô địch sớm sẽ được cầu thủ của đội bóng đối thủ xếp thành 2 hàng vỗ tay chào đón họ ra sân. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp như mơ mà Liverpool sẽ nhớ mãi, còn Man City sẽ càng thêm đau đớn khi từ vị thế ĐKVĐ thành cựu vương nhưng vẫn phải chúc mừng đội đã truất ngôi vô địch nước Anh của họ đã nắm giữ 2 năm qua.
Bình Luận