Người ta khẳng định Wirtz sẽ phải thành công rực rỡ để đạt đến những đỉnh cao đó, nhưng đó là kết quả mong muốn của tất cả những người liên quan sau một bản hợp đồng tuyên bố chỉ củng cố thêm cho một đội hình đã vô địch với 10 điểm nhiều hơn đội á quân, mặc dù không thắng ở 4 vòng cuối cùng.
Một số người vẫn lo ngại về việc thương vụ này sẽ giống thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng cho Nabil Fekir đã sụp đổ vào mùa hè năm 2018. Thứ tạo ra liên tưởng này là chấn thương đầu gối nghiêm trọng mà Wirtz gặp phải vào tháng 3/2022 tại Leverkusen.
Trong trận đấu với Cologne, Wirtz đã mất thăng bằng khi rê bóng qua hậu vệ Luca Kilian, khiến đầu gối trái bị trẹo. Việc chụp MRI đã được thực hiện gần như ngay lập tức, xác nhận rằng tiền vệ tấn công này đã bị rách dây chằng chéo trước. Đó là một chút may mắn với Wirtz nhưng nguy cơ vẫn còn nguyên.
Wirtz đã nghỉ tổng cộng 272 ngày, cuối cùng đã trở lại vào tháng 12/022, thời điểm ĐT Đức đang tơi tả tại World Cup Qatar. Sau nhiều tháng phục hồi chức năng tướt bơ, Wirtz đã đủ thể lực để cùng Leverkusen du đấu giữa mùa tới Mỹ vào tháng 11/2022, mặc dù anh không đá trong trận giao hữu với St Louis City của MLS.
Tuy nhiên, anh đã chơi bóng nửa giờ trong trận thua 3-0 trước Rangers vài ngày sau đó. "Cậu ta giống như một bản hợp đồng mới tuyệt vời của chúng tôi". HLV Xabi Alonso nói vào thời điểm đó. "Với Flo, Leverkusen là một đội bóng tốt hơn và tôi cũng là một HLV giỏi hơn".
"Tôi kiệt sức rồi", Wirtz nói sau khi trở lại. "Tôi không quen với nhịp độ sau 9 tháng vắng mặt. Nhìn chung, đó là một trận đấu đáng thất vọng, đó là lý do tại sao tôi không có tâm trạng tốt nhất vào lúc này. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi ngay thôi.
Thời tiết ở đây lạnh quá trời quá lạnh nên phổi của tôi bị đau", anh ấy tiếp tục. "Mức độ thể lực của tôi thực sự khá tốt, nhưng có rất nhiều cảm xúc liên quan đến ngày hôm nay. Khó khăn hơn về mặt tinh thần, sau đó ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Tôi có thể cảm thấy điều đó ngày hôm nay.
"Mỗi lần tôi nhận được bóng, tôi cảm thấy mình vẫn cần phải cải thiện điều gì đó, để lấy lại cảm giác nhận bóng và chơi bóng lần đầu tiên. Tôi đã mắc một vài lỗi". Ban đầu, bản thân Wirtz đã có một số hy vọng và quyết tâm góp mặt ở Qatar, vì VCK World Cup ở Trung Đông vẫn còn cách đó khoảng 9 tháng.
Tuy nhiên, thật khôn ngoan khi anh không tuyên bố mình tất tay để đi World Cup, mà chỉ nói: “Mục tiêu lớn nhất của tôi sau chấn thương chỉ đơn giản là đạt được 100% thể lực. Bây giờ, điều quan trọng nhất là thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình tập luyện”.
Alonso, người được bổ nhiệm trong khi Wirtz đang hồi phục, đã theo dõi chặt chẽ quá trình hồi phục của cầu thủ này tại cơ sở đào tạo của CLB, thậm chí còn tham gia vào các trận đấu 5 người tại Trung tâm hiệu suất để đánh giá chính xác tài năng của Wirtz.
Alonso đã rất ấn tượng với Wirtz đến nỗi đã biến tiền vệ sáng tạo này thành trung tâm trong kế hoạch của mình và chưa đầy 2 năm sau, Werkself đã trải qua mùa giải Bundesliga bất bại trên con đường giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên cùng với Cúp quốc gia. Họ cũng vào tới trận chung kết Europa League.
Wirtz đã vắng mặt trong tổng cộng 43 trận trong quá trình hồi phục năm 2022. Chấn thương dây chằng cũng khiến anh phải nghỉ thi đấu một tháng từ đầu tháng 3 đến tháng 4 của mùa 2024/25. Nhìn chung, mối nguy chấn thương của Wirtz vẫn rất cao, nhất là khi phải chơi bóng ở Premier League.
Bình Luận