Liverpool và những bản hợp đồng chờ gia hạn

Công việc “nhàn hạ”, trong một lĩnh vực rất riêng, sẽ bắt đầu ở Liverpool trong mùa Hè 2021. Đó là việc đàm phán gia hạn hợp đồng với gần như toàn bộ lực lượng trụ cột.
Liverpool và những bản hợp đồng chờ gia hạn

Tờ Daily Mail đưa tin “vô thưởng vô phạt”: Liverpool đang chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với Alisson và Fabinho trong mùa hè này. Nói thẳng ra thì chẳng có chút “thông tin” nào trong một câu chuyện như vậy. Giả sử Liverpool… không đàm phán việc gia hạn hợp đồng với một ngôi sao nào đó, thì đấy may ra còn là thông tin. Nhưng tiện thể, hãy nói về một lĩnh vực đặc biệt, và rất riêng, đã tạo dựng thành công vang dội cho Liverpool trong những năm qua. Đó là lĩnh vực chuyển nhượng – tuyệt vời bao nhiêu thì lại thầm lặng bấy nhiêu.

Một ví dụ nhỏ, nói lên đặc điểm hay “chém bừa” của báo lá cải trên quê hương bóng đá: HLV Juergen Klopp quyết giữ chân Alisson… để làm gì? Trong cơn cuồng say sau bàn thắng vĩ đại vừa qua của Alisson, báo giới đã viết như vậy. Kỳ thực, hợp đồng hiện thời của Alisson có thời hạn đến tận năm 2024. Quyết gia hạn ư? Nhưng Klopp đã khẳng định từ lâu, rằng ông sẽ trở về Đức (chưa biết để nghỉ ngơi hay sẽ tiếp tục làm việc ở Bundesliga) khi hợp đồng của chính mình đáo hạn, cũng vào năm 2024. Klopp đang quyết làm một việc vô nghĩa cho chính ông?

Thủ môn Alisson và tiền vệ Fabinho (phải) là hai trong số những cầu thủ mà Liverpool muốn gia hạn hợp đồng trung vệ này

Chuyển nhượng là phần việc chủ yếu do giám đốc thể thao Michael Edwards chịu trách nhiệm. Không phải Klopp. Thậm chí, đưa Klopp về sân Anfield và kiên nhẫn chờ HLV này thành công, cũng là thành quả công việc tuyệt vời của Edwards – một giám đốc từng bị báo chí Anh cho là “không rành bóng đá”. Nhân vật này từng là giáo viên IT, là chuyên viên ProZone. Ông giỏi phân tích, mổ xẻ mọi thứ liên quan đến bóng đá đỉnh cao. Ông ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá. Ở một mức độ nào đó, Edwards giống như một Pep Guardiola của Liverpool vậy. Trừ một khác biệt như ngày và đêm: Edwards không hám danh, rất thầm lặng.

Theo lịch trình, Liverpool chỉ phải xử lý 3 bản hợp đồng sẽ hết hạn trong Hè này. Cũng chẳng có gì phức tạp. Georginio Wijnaldum đã chắc chắn ra đi. Có muốn ký tiếp 1 năm với Ozan Kabak hay không là quyền của Liverpool. Adrian thì có quyền lựa chọn ở lại 1 năm nữa, đây chỉ là thủ môn dự bị. Theo lẽ thường, đây là lúc thích hợp để bàn về những bản hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa tới. Cũng chẳng có gì quan trọng với Liverpool. Lão tướng James Milner, thủ môn trẻ Caoimhin Kelleher, và tiền vệ trẻ Ben Woodburn là những cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2022. Bạn chẳng quan tâm, kể cả khi là fan ruột của Liverpool?

Tóm lại, lực lượng của Liverpool đang quá ổn định, coi như không lo chia tay hảo thủ nào suốt 2 năm tới – trừ phi chính Liverpool không cần, kiểu như Mohamed Salah từng ra vẻ muốn đi. Và đấy chính là cách làm việc rất khoa học của bộ phận phụ trách hợp đồng ở đội bóng này. Và khi các đội xung quanh phải lo tất bật bổ sung lực lượng trong mùa Hè này, Liverpool sẽ bình thản đàm phán với các trường hợp sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2023. Không phải vội vã, nên sẽ đàm phán thật kỹ và hợp lý. Thời gian khá dư giả để “chấm” các cầu thủ tiếp theo cũng là thuận lợi lớn trong vấn đề này. Từ từ, sẽ đàm phán hết. Đấy là “nghề ruột” của Liverpool!

Michael Edwards là ai?

Đây là một nhân vật đặc biệt, có vai trò tối quan trọng ở Liverpool nhưng rất hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Giám đốc thể thao Michael Edwards thậm chí không có trang riêng trên Wikipedia. Nhưng ông chính là người đã đàm phán thành công rất nhiều bản hợp đồng trong nhiều năm qua. Có thể khẳng định: đây mới là nền tảng dẫn dắt Liverpool đến các danh hiệu vô địch Champions League và Premier League.

10. Có đến 10 cầu thủ Liverpool, đa số là trụ cột trong thời điểm này, sẽ hết hạn hợp đồng hiện thời trong mùa Hè năm 2023. Đó là Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil Van Dijk, Roberto Firmino, Fabinho, Naby Keita, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri và Nathaniel Phillips.

    Bình Luận