
Cụ thể, BTC Ngoại hạng Anh từng "bật đèn xanh" cho các CLB còn thi đấu ở cúp châu Âu sẽ chơi tại 1 thời điểm khác khi Premier League trở lại vào tháng 9 tới. Cụ thể, các CLB M.U, Man City, Wolves và Chelsea có thể bắt đầu mùa giải muộn để có ít nhất 30 ngày nghỉ ngơi.
Theo đó, Ngoại hạng Anh 2020/21 sẽ bắt đầu vào ngày 12/9. Tuy nhiên trận chung kết Champions League 2019/20 kết thúc vào ngày 23/8. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng nào vào đến trận cuối của giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ không thể trở lại ngay lập tức. Họ sẽ chỉ quay lại vào ngày 22/9. Như vậy, đội bóng đó sẽ không tham dự 2 tuần đầu của Ngoại hạng Anh mùa giải mới.
Trận chung kết Europa League 2019/20 sẽ diễn ra vào ngày 21/8, điều đó có nghĩa nếu M.U và Wolves chạm trán nhau thì họ sẽ không kịp thi đấu ở Ngoại hạng Anh 2020/21 cho tới ngày 20/9.
Còn Chelsea, sau thất bại trước Arsenal ở FA Cup, HLV Frank Lampard đề nghị BTC Ngoại hạng Anh cho phép đội bóng của ông không phải thi đấu vào ngày 12/9. Chelsea vẫn còn mặt trận Champions League để hy vọng không kết thúc mùa giải 2019/20 với 2 bàn tay trắng.
Phía trước họ là chuyến hành quân tới sân của Bayern Munich trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Lợi thế thuộc về Bayern với chiến thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi.
Nếu phía BTC Ngoại hạng Anh không đồng ý và Chelsea phải dừng bước ở vòng 1/8 thì họ sẽ phải bắt đầu mùa giải mới ở nước Anh đúng với lịch ban đầu. Lúc này, các bên vẫn đang thảo luận để tìm ra phương án tối ưu.
XEM THÊM
Thị trường chuyển nhượng Hè 2020: Cuộc chiến giành giật các tài năng mới
Bình Luận