Man City mùa giải này thường xuyên dồn ép đối phương. Chính điều đó làm người xem quên đi rằng đoàn quân của HLV Pep Guardiola phản công cực tốt.

Trong hai trận gần nhất, Man City sút tung lưới Arsenal 6 lần (ở hai đấu trường Cúp Liên đoàn và ), thì có tới một nửa trong số đó xuất phát từ các pha đánh úp. Mỗi khi giành lại bóng, Man City có thể ngay lập tức uy hiếp cầu môn. Trong tay của HLV Pep Guardiola có nhiều cầu thủ chuyền dài cực tốt.
Nhờ thế mà họ có thể nhanh chóng đưa bóng từ phần sân nhà sang gần vòng cấm đối thủ. Kevin de Bruyne, Fernandinho, Nicolas Otamendi hay thậm chí là thủ môn Ederson đều có thể đóng vai trò phát động các đường phản công một cách chớp nhoáng.
Trong hồi cuối tuần trước, thủ thành Claudio Bravo đã có một đường phát bóng từ phần sân nhà loại toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Sergio Aguero băng xuống hạ thủ môn Petr Cech. Pha bóng đó có thể xem là một miếng đánh kinh điển của Man xanh dưới triều đại của HLV Guardiola.
Trong cuộc đối đầu đêm nay, Man City sẽ có nhiều cơ hội để tung ra các đường phản công, do các tiền vệ Chelsea thời gian qua chuyền hỏng và để mất bóng khá nhiều. Ngoại trừ N’Golo Kante, những tiền vệ trung tâm còn lại như Danny Drinkwater hay Cesc Fabregas đều rất hay mắc lỗi ở các trận gần đây. Thật là thảm họa cho Chelsea nếu họ để De Bruyne đoạt được bóng. Lúc đó, Chelsea sẽ ngay lập tức đối mặt với mối uy hiếp từ Man City.
Bắt đầu từ hàng thủ Khả năng chuyền dài cực tốt của các hậu vệ và tiền vệ trung tâm giúp Man City tổ chức phản công hiệu quả. Theo đó, Man City đã có 4 hậu vệ kiến tạo tại Premier League mùa này. Man xanh là đội có số cầu thủ phòng ngự tham gia kiến tạo nhiều nhất trong số các đại gia Premier League. |
Bình Luận