Man United tự chuốc 1 đòn chết 4

Bốn cầu thủ của Man United có thể phải chơi ở vai trò mới vào mùa giải tới vì những hoạt động chuyển nhượng trị giá 120 triệu bảng sẽ đem đến 2 nhân vật là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Man United tự chuốc 1 đòn chết 4

Với việc Matheus Cunha gia nhập MU từ Wolves đã được chốt đơn, hiện nay, MU đang đàm phán với Brentfordđể đưa Bryan Mbeumo  đến Old Trafford. Hai bản hợp đồng này sẽ cung cấp cho HLV Ruben Amorim một cặp cầu thủ có thể mang lại sự sáng tạo, bàn thắng và tính linh hoạt.

Cunha và Mbeumo đã ghi được 35 bàn thắng ở Premier League 2024/25 và có vẻ phù hợp với 2 vị trí số 10 trong đội hình 3-4-2-1 của Amorim. HLV người Bồ Đào Nha đã nói rõ vào mùa giải trước rằng ông sẽ không chuyển đổi hệ thống bóng đá của mình và sẽ mua sắm ở hè 2025 những cầu thủ phù hợp.

Sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo sẽ có tác động domino đến những vị trí khác trong đội hình. Bruno Fernandes có thể lùi về vị trí tiền vệ trung tâm thay vì chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Thủ quân này ngày càng chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu hơn ở giai đoạn cuối mùa trước và có khả năng thành công ở vai trò chỉ huy.

Amad dường như cũng sẽ mất vị trí số 10 mặc dù đã chơi rất ấn tượng ở mùa trước. Tuy nhiên, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải trong hệ thống của Amorim, cũng như chơi ở vị trí tiền đạo nếu cần thiết.

Man United tự chuốc 1 đòn chết 4

Chàng trai 22 tuổi này đã chứng minh mình có thể chơi ở vị trí này dưới thời Amorim, và khả năng rê bóng là một lợi thế ở vị trí này. Anh có thể di chuyển vào trong để kết nối hàng công và tạo ra sự quá tải ở trung tâm hoặc bám biên lao xuống bằng chân phải. Đó là kiểu tấn công mà Amorim muốn từ những cầu thủ ở những vị trí đó.

Diogo Dalot sẽ phải cạnh tranh với Amad, trong khi Noussair Mazraoui sẽ được giải phóng để trở thành trung vệ. Cầu thủ 27 tuổi này đã chơi ở một số vị trí trong mùa trước, nhưng anh không cung cấp đủ bóng cho các đợt tấn công ở vai trò hậu vệ cánh. Do đó, xếp Mazraoui đá trong bộ ba trung vệ là hợp lý nhất.

MU vẫn phải mua thêm cầu thủ tấn côngngay cả khi đã có Cunha và Mbeumo. Liam Delap đã quyết định chọn Chelsea nên MU phải chọn mục tiêu khác, mặc dù họ sẽ cần bán trước khi mua thêm. Tin này rất xấu với Rasmus Hojlund, người đã gặp khó khăn trong mùa thứ hai tại MU. Cầu thủ người Đan Mạch đang được Inter Milan quan tâm nên khả năng ra đi rất cao.

Mới chỉ 22 tuổi, Hojlund có thể vẫn là vũ khí dự bị trong trường hợp ở lại. Anh có thể tạo sức ảnh hưởng, được gọi đến khi cần nguồn lực tấn công để cung cấp một lựa chọn khác cho tiền đạo. Đó không phải là điều Hojlund muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác ở MU mùa tới.

    Bình Luận