Marcus Rashford rời MU: Tại sao khoác áo MU là thảm hoạ?

Buồn. Đó là một từ chúng ta sẽ dùng khi thấy Marcus Rashford rời MU. Buồn cho một người mà Jose Mourinho từng mô tả là người hay nhất CLB. Buồn cho một cầu thủ xuất sắc khác của học viện, lại rời MU trong hoàn cảnh không lý tưởng, thay vì trở thành huyền thoại.

Marcus Rashford rời MU: Tại sao khoác áo MU là thảm hoạ?

Rashford, Brandon Williams, Paul Pogba, Mason Greenwood, Ravel Morrison, Jesse Lingard. Sự bất ổn tại MU không giúp ích gì cho bất kỳ ai, nhưng tất cả đều đủ tài năng để chơi cho MU nhiều hơn họ đã làm. Họ đã dành những năm tháng trưởng thành của mình ở MU, nhưng đó có thể là một phước lành hay một lời nguyền.

Đã từ lâu, MU không có cầu thủ kỳ cựu nào có thể kiểm soát phòng thay đồ. Chúng ta không thể mong đợi Bruno Fernandes, cầu thủ giỏi nhất của đội và là người đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo trước khi trở thành đội trưởng, biết rõ điều gì đang xảy ra ở MU. Anh ấy đến từ Bồ Đào Nha và điều đó vượt quá khả năng của mình.

Anh không có một nhóm cầu thủ kỳ cựu để đặt ra các tiêu chuẩn và giữ chân trên mặt đất. Họ sẽ giúp các cầu thủ trẻ nhờ sựu mạnh mẽ về mặt tinh thần để đối phó với tất cả những gì đi kèm khi chơi cho MU. Do đó, Rashford có thể tin tưởng ai khi cần?

Một sự thay đổi có thể tốt cho Rashford, vì anh đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của nhiều CĐV từ lâu. Các cầu thủ sẽ luôn bị đánh giá không chỉ bởi cách họ chơi mà còn bởi cách đội của họ chơi. MU đã thi đấu kém hơn so với kỳ vọng trong thời gian Rashford ở đây. Không phải tất cả là do anh, nhưng điều đó không giúp ích gì.

Marcus Rashford rời MU: Tại sao khoác áo MU là thảm hoạ?

Có những yếu tố khác chống lại anh, ví dụ như truyền thông, báo chí và tin đồn. CLB không thể kiểm soát những gì các cầu thủ làm trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng dưới thời Ferguson, ông đã bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát các cầu thủ của mình. Ông nói với họ rằng không nên giao du với ai.

Rashford không có điều đó. Rashford là con người, anh không phải là người không có lỗi. Mức lương khổng lồ của anh không xứng đáng với đóng góp và có một câu chuyện cảnh báo về việc quá nhiều quá sớm có thể áp dụng cho bất kỳ cầu thủ trẻ ưu tú nào.

    Bình Luận