Mikel Arteta trả Riccardo Calafiori về đúng vị trí

Mikel Arteta đã mua Riccardo Calafiori với giá hơn 40 triệu bảng cùng niềm tin rằng anh có thể chơi hậu vệ trái hoặc trung vệ, nhưng gần như cả mùa này, anh chỉ chơi hậu vệ cánh. Trên thực tế, Calafiori đá chính ở vị trí trung vệ 1 trận ở mùa này khi gặp Bolton ở vòng 3 Carabao Cup hồi tháng 9.

Mikel Arteta trả Riccardo Calafiori về đúng vị trí

Vòng 38 này sẽ mang đến cho Calafiori cơ hội lần đầu đá trung vệ ở Premier League, bởi Arsenal đã mất cả hai trung vệ ưa thích là William Saliba và Gabriel vì chấn thương. Tuần trước, trong trận thắng Newcastle, Saliba bị đau gân kheo và được thay thế bởi chính Calafiori. 

Do đó, anh tiếp tục đá ở vị trí này khi Arsenal đến làm khách của Southampton. Đối tác của Calafiori là Jakub Kiwior, người đã có 11 lần ra sân liên tiếp khi Gabriel Magalhaes vắng mặt. Vị trí của Gabriel đáng ra là của Calafiori, nếu như tuyển thủ Italia không bị chấn thương đầu gối hồi tháng 3, ngay trước khi trung vệ người Brazil bị rách gân kheo. Chấn thương đã hại Calafiori suốt cả mùa, với tổng cộng 100 ngày ngồi ngoài.

  • 22h00 ngày 25/5: Southampton vs Arsenal

Sự xuất hiện của Myles Lewis-Skelly ở vị trí hậu vệ trái cũng đã tạo ra tác động. Calafiori đã đá chính 16 trận trên mọi đấu trường, nhưng 10 trận diễn ra trước tháng 12 - thời điểm Lewis-Skelly đá chính ở Premier League lần đầu tiên. Phong độ của Lewis-Skelly khiến người ta tò mò về vị trí mà Calafiori sẽ chơi ở mùa tới, mặc dù sự cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái sẽ giảm bớt.

Mikel Arteta trả Riccardo Calafiori về đúng vị trí

Kieran Tierney sẽ đến Celtic theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Oleksandr Zinchenko có thể ra đi nếu có lời đề nghị hợp lý. Do vậy, Calafiori và Lewis-Skelly sẽ trở thành những lựa chọn chính ở vị trí hậu vệ trái, dù Jurrien Timber, Kiwior và Takehiro Tomiyasu cũng có thể tranh chấp.

Tuy nhiên, Calafiori có thể là lựa chọn đá trung vệ chất lượng, đặc biệt là khi Arteta muốn xoay tua nhiều hơn. Gabriel và Saliba là cặp trung vệ xuất sắc, có thể nói là tốt nhất ở châu Âu, nhưng cả hai đều bị chấn thương gân kheo vào cuối mùa. Việc xoay tua có thể giảm bớt khối lượng áp lực cho bộ đôi này.

Calafiori đã tỏa sáng ở vị trí trung vệ tại EURO 2024, và nhiều người tin rằng đó là vị trí tốt nhất của anh. Cầu thủ 23 tuổi có phong cách thi đấu ung dung, luôn tiến lên, và là cầu thủ Arsenal đưa bóng vào 1/3 cuối sân của Newcastle nhiều nhất. Về mặt này, Calafiori rất khác so với các lựa chọn khác của Arteta ở vị trí trung vệ và điều đó có thể hữu ích trong mùa giải tới. 

    Bình Luận