M.U: Khi cần penalty có, khi khó có penalty

Phạt đền lại một lần nữa sắm vai người hùng của Man United giúp đội bóng vượt qua tình cảnh khó khăn nhất.
M.U: Khi cần penalty có, khi khó có penalty

Đụng độ Leicester ở vòng 38, vòng đấu cuối cùng của Premier League 2019/20, M.U cần giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn cán đích trong Top 4, qua đó cầm tấm vé dự Champions League mùa tới.

Thực tế, Man United thi đấu khá bế tắc trước Leicester song vào thời khắc khó khăn nhất, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer lại có... penalty phù trợ - điều đã song hành cùng họ xuyên suốt mùa giải này.

Phút 69, nhận đường chuyền của đồng đội, Anthony Martial băng xuống tốc độ và bị Wes Morgan cùng Jonny Evans cản phá trái phép trong khu cấm địa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định cho M.U hưởng 11 mét. 

Trên chấm penalty, tiền vệ Bruno Fernandes đã không mắc sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số cho M.U. Theo thống kê, đây là lần thứ 14 Man United được hưởng 11 mét tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong lịch sử giải đấu.

Trong tổng số 14 quả penalty có được, M.U có 10 lần sút thành công, đạt tỷ lệ 71,4%. Riêng cá nhân Fernandes, anh có 4 lần bước lên chấm 11 mét và đều ghi bàn, hiệu suất đạt 100% - một con số quá ấn tượng. Có thể nói, Fernandes chính là vị cứu tinh của Man United.

Chung cuộc, M.U đã đánh bại Leicester 2-0 để cán đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh 2019/20. Quỷ đỏ bỏ túi 66 điểm sau 38 vòng đấu, bằng điểm đội đứng thứ 4 Chelsea song xếp trên về hiệu số bàn thắng bại. 

Với những gì đã diễn ra, penalty quả thực đã một tay giúp M.U có vé dự Champions League mùa tới.

XEM THÊM

Bao lâu nữa M.U có thể vô địch Premier League?

Pogba đang nắm 'quyền sinh sát' ở M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận