M.U: Luke Shaw 'lột xác' ở vị trí mới

Từ chỗ suýt phải rời Man United, bị Jose Mourinho chê bai thậm tệ là “không có não”, giờ đây Luke Shaw lại đang là trụ cột không thể thay thế của Quỷ đỏ. Chỉ khác là anh không còn bám biên nữa mà đã trở thành một trung vệ lệch trái. Vậy điều gì đã giúp Shaw “lột xác” ở vị trí mới?
M.U: Luke Shaw 'lột xác' ở vị trí mới

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Với chiều cao không nổi bật so với một trung vệ tại Premier League (1m85), lại không giỏi ở các pha tranh chấp đòi hỏi thể lực cùng khả năng tì đè tốt, việc Shaw đá trung vệ đã là trở ngại lớn chứ chưa nói đến việc anh chơi tốt ở vị trí mới này. Nhưng thực tế là từ khi được HLV Solskjaer bố trí đá thấp bên cạnh Maguire, Shaw đã ngày càng hoàn thiện kỹ năng phòng ngự và anh góp phần giúp đội nhà thi đấu ổn định.

M.U đang duy trì mạch 8 trận bất bại với 5 thắng lợi, 3 trận hòa. Trong đó, họ chỉ thủng lưới 2 lần. Đây là thành tích phòng ngự tốt nhất trong số 20 CLB ở Premier League 2019/20 trong cùng quãng thời gian. Ở mạch 8 trận đó, Shaw góp mặt 7 trận và anh luân phiên giữa các vị trí trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái. Công thức “Shaw + Maguire + Lindelof (hoặc Bailly)” ở hàng hậu vệ 3 người đang giúp M.U vận hành ổn định. Với Shaw, điều gì đã giúp anh “lột xác” mạnh mẽ để thi đấu tốt trong vai trò mới như vậy?

Luke Shaw đang thi đấu rất hiệu quả ở vị trí trung vệ lệch trái

Có lẽ có 2 nguyên nhân. Một là áp lực cạnh tranh từ Brandon Williams. Cầu thủ trẻ đàn em này thể hiện tốt hơn Shaw ở khả năng đi bóng lắt léo, tham gia tấn công và việc chơi tốt cả hai chân giúp Williams xử lý các pha bóng biến hóa hơn Shaw. HLV Solskjaer không muốn lãng phí một trong hai cậu học trò, vậy nên ở sơ đồ 3-5-2, ông đã tìm cho Shaw một vị trí mới.

Hai là sự thích nghi rất nhanh của Shaw. Khi đá trung vệ lệch trái, Shaw không đưa mình vào những pha tranh chấp tay đôi mà anh thiên về đọc tình huống. Nhưng khi cần, cầu thủ 24 tuổi cũng rất sẵn sàng đua tốc độ với bất cứ tiền đạo nào của đối thủ. Nói như Shaw trên trang chủ M.U thì điều quan trọng là anh “có cảm hứng” với vị trí mới: “Tôi rất thích thú khi đá trung vệ. Thực ra mà nói, nó không khác mấy khi bám biên vì tôi vẫn sử dụng được những kỹ năng của mình”.

Shaw có kỹ năng, và cũng rất thích thú với vị trí trung vệ lệch trái, nhưng liệu anh có thể duy trì phong độ cao để đưa M.U cán đích Top 4 Premier League hay vô địch một giải đấu cúp nào đó vào cuối mùa?

XEM THÊM

Fan M.U hả hê khi Liverpool hết cơ hội đoạt cú 'ăn ba'

Bruno Fernandes chưa hài lòng với phong độ của bản thân

3 thông số chứng tỏ Bruno Fernandes đã giúp M.U 'lột xác'

    Bình Luận