Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đang đến rất gần với Man United. Quỷ đỏ sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc tiếp đón Arsenal tại Old Trafford vào chiều Chủ Nhật, và sự lựa chọn của Ruben Amorim sẽ bị ảnh hưởng bởi những cầu thủ gây ấn tượng trong buổi tập tuần này.
"Đó là điều rất tốt và không giống như mùa giải trước, khi chúng tôi phải rất khó khăn để điền tên 11 cầu thủ vào sân", HLV Amorim cho biết khi được hỏi về việc đau đầu trong việc lựa chọn cầu thủ.
"Đây là chuyện bình thường, nên tôi phải suy nghĩ. Các cầu thủ cần phải đấu tranh trong tuần để có thể thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi có một ý tưởng, nhưng họ có thể thay đổi suy nghĩ của tôi trong tuần", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.
Thật thú vị khi HLV Amorim thừa nhận rằng ông đã có "ý tưởng" về đội hình xuất phát của mình sẽ như thế nào vào ngày khai mạc chiến dịch, mặc dù sự lựa chọn trong giai đoạn trước mùa giải cho thấy chỉ có hai cầu thủ chắc chắn ra sân ngay từ đầu.
Bruno Fernandes và Amad Diallo là những cầu thủ nổi lên đáng khen ngợi từ mùa giải trước và họ là hai cầu thủ duy nhất của Man United được đá chính trong cả 5 trận giao hữu trước mùa giải. Cặp đôi này đã ra sân trong trận đấu với Leeds ở Thụy Điển, với West Ham, Bournemouth và Everton ở Mỹ, và cũng ra sân trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè với Fiorentina tại Old Trafford vào cuối tuần trước.
Thủ quân Fernandes chơi ở vị trí số 10 và tiền vệ lùi sâu. Amad đã đá chính 4 trận ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng chỉ ra sân duy nhất ở vị trí số 10 trong trận gặp Bournemouth. Có vẻ như Amorim đã quyết định vị trí của Amad cho mùa giải mới. Cầu thủ 23 tuổi người Bờ Biển Ngà vẫn có thể đóng góp vào lối chơi tấn công từ vị trí hậu vệ cánh, và Amorim đã khen ngợi hiệu suất làm việc của anh trong trận đấu với Fiorentina.
Man United cần nhiều mối đe dọa tấn công hơn khi đối đầu với các đội triển khai đội hình phòng ngự lùi sâu và việc để Amad chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong những tình huống đó là hợp lý, xét đến khả năng tấn công và sự sáng tạo của anh. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ Amorim sẽ xếp Fernandes ở vị trí nào trong trận đấu với Arsenal. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu, nhưng người hâm mộ sẽ tranh luận về việc Fernandes sẽ chơi ở vị trí nào cho đến khi đội hình xuất phát được xác định.
Man United đã chi tổng cộng 127,5 triệu bảng cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, và cả hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ chủ yếu chơi ở vị trí số 10. Liệu điều đó có nghĩa là Fernandes thường xuyên được sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ?. Thực ra, việc Fernandes ghi bàn ở đâu trong phần lớn thời gian thi đấu có lẽ không quan trọng vì dù sao thì anh vẫn thi đấu tốt. Cầu thủ 30 tuổi có màn trình diễn ổn định đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, đây sẽ là chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là khi có những lo ngại về hàng tiền vệ trước thềm mùa giải mới. Việc Fernandes chơi cùng Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, hay Casemiro không thực sự thuyết phục, điều này giải thích tại sao Amorim muốn chiêu mộ một tiền vệ mới trước kỳ chuyển nhượng.
Leny Yoro và Cunha xứng đáng được nhắc đến khi bàn về những cầu thủ chắc chắn ra sân ở trận gặp Arsenal vào Chủ nhật. Yoro đã đá chính trong mọi trận đấu, ngoại trừ trận mở màn giao hữu gặp Leeds, và Cunha chỉ vắng mặt trong trận gặp Bournemouth do gặp vấn đề về sức khỏe. Nhiều khả năng họ sẽ ra sân với Fernandes và Amad trong trận đấu với Pháo thủ tại Old Trafford.
Bình Luận