Ngày càng thiếu số 8 ghi bàn ở Premier League

Premier League 10 năm trước từng sở hữu những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới như Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Yaya Toure...
Ngày càng thiếu số 8 ghi bàn  ở Premier League

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Họ là những số 8 điển hình, những tiền vệ công thủ toàn diện, những người luôn đảm bảo sẽ mang lại 10-15 bàn thắng/mùa. Nhưng hiện tại, Ngoại hạng Anh đang ngày càng thiếu những số 8 là cỗ máy ghi bàn như thế. Câu hỏi đặt ra là vì sao?

Sự thiếu vắng của những số 8 ghi bàn
Sở hữu một tiền vệ trung tâm có thể ghi 10-15 bàn thắng/mùa từng có giai đoạn được coi là yếu tố cần thiết để một đội bóng thành công. Ví dụ như 1 thập kỷ trước, chính xác là mùa 2009/10, Frank Lampard của Chelsea và Cesc Fabregas của Arsenal là 2 tiền vệ trung tâm, nhưng họ nằm trong Top 8 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League mùa bóng đó. Lampard ghi… 22 bàn, còn Fabregas có 15 bàn, và tổng số bàn thắng mà bộ đôi này ghi cho 2 đội bóng thành London là 37 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa 2009/10. Đó là một con số cao khủng khiếp.

Steven Gerrard và Paul Scholes khi ở đỉnh cao phong độ cũng là kho cung cấp bàn thắng từ khu vực giữa sân. Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới tiền vệ trung tâm toàn diện gần nhất mà nước Anh được chứng kiến là Yaya Toure. Mùa 2013/14, Toure ghi 20 bàn cho Man City. Nói vậy để thấy, đã có giai đoạn ở Premier League, người ta đánh giá sự xuất sắc của các tiền vệ trung tâm qua số bàn thắng mà họ ghi được.

Nhưng bây giờ, các số 8 đẳng cấp, chơi công thủ toàn diện như thế đang trên đường thui chột ở Ngoại hạng Anh. Để bắt kịp con số 37 bàn mà Lampard, Farbegas ghi mùa 2009/10, lúc này chúng ta cần phải gộp số bàn của 5, 6 tiền vệ trung tâm có profile đẹp. Liverpool, đội bóng đã bất bại 42 trận gần nhất ở Premier League, nhưng lại không có một tiền vệ trung tâm nào ghi nhiều hơn… 3 bàn. Fabinho, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Adama Lallana, 7 tiền vệ của The Kop mới có tổng cộng… 13 bàn, bao gồm 2 bàn từ chấm 11m của Milner. Đó rõ ràng là con số cách rất xa so với những gì Lampard, Fabregas, Scholes, Gerrard, Yaya Toure làm được trong quá khứ.

Torreira (phải) là tiền vệ trung tâm duy nhất ghi bàn cho Arsenal mùa này

De Bruyne, tiền vệ trung tâm toàn năng nhất Premier League đang sở hữu cũng mới có vỏn vẹn 7 bàn. Dele Alli, Jack Grealish cũng có 7 bàn. Tuy nhiên, mùa này Alli chơi như tiền đạo thứ 2 nhiều hơn là tiền vệ. Còn Grealish cũng được sử dụng như tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Dean Smith, chứ không đá như một số 8 thuần khiết kiểu Gerrard, Lampard xưa kia.

Nemanja Matic, Scott McTominay, Pogba, Fred, Juan Mata, Andreas Pereira tổng cộng mới có 4 bàn ở Premier League 2019/20 cho M.U. Còn Lucas Torreira là tiền vệ trung tâm duy nhất ghi bàn cho Arsenal mùa này. Granit Xhaka, Matteo Guendouzi, Dani Ceballos và Mesut Ozil chưa hề lập công. Ở Tottenham, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele mỗi người mới có 2 bàn. Harry Winks, Eric Dier và Giovani Lo Celso chưa từng sút tung lưới đối thủ.
Nói vậy để thấy, các số 8 là kho cung cấp bàn thắng như xưa đang mai một dần ở Premier League.

Vì sao lại thiếu những Lampard, Gerrard? Câu hỏi đặt ra là vì sao?
Lý do đầu tiên nằm ở lựa chọn lối chơi của mỗi đội bóng. Ví dụ như ở Liverpool, Juergen Klopp có xu hướng dùng bộ 3 tiền vệ trung tâm thiên về cơ bắp, có khả năng kiểm soát, điều tiết lối chơi như Fabinho, Wijnaldum, Henderson. Trong cách chơi của The Kop, cặp hậu vệ biên là Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold dâng rất cao và khiêm luôn cả nhiệm vụ… sáng tạo. Bởi vậy, các tiền vệ trung tâm của Liverpool ưu tiên đứng thấp để lấp vào khoảng trống bên sân nhà mà Robertson, Alexander-Arnold để lại. Với cách chơi đó, số bàn thắng của họ dĩ nhiên sẽ ít đi.

Ở Man City, đội bóng này luôn dâng cao chơi pressing. Các tiền vệ trung tâm như Rodri, Guendogan…, được Pep yêu cầu tập trung vào nhiệm vụ quây bắt, thu hồi bóng, rồi mở ra các đường chuyền hướng lên phía trên cho 3 tiền đạo. Thế nên chúng ta rất ít khi thấy các tiền vệ trung tâm của Man xanh sút xa, hoặc xâm nhập vòng cấm. Cách chơi như thế, bàn thắng dĩ nhiên khó tới từ vị trí của các tiền vệ trung tâm.

Lý do tiếp theo nằm ở xu hướng thịnh hành của các tiền đạo cánh. Leroy Sane, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Salah, Heung-min Son là các cầu thủ tấn công cánh chơi rất nổi bật những mùa gần đây. Sự xuất hiện của họ đã thay đổi cách chơi, tầm ảnh hưởng của các tiền vệ trung tâm. Bởi lúc này, nhiều đội sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-4-2, và các tiền vệ trung tâm thay vì dâng cao hỗ trợ tiền đạo cắm như 10 năm trước, thì họ lại được các HLV yêu cầu lấp khoảng trống.

Premier League không phải quá thiếu những số 8 giỏi. Nhưng xu thế lối chơi mới khiến giải đấu này không còn nhiều cỗ máy ghi bàn từ hàng tiền vệ như trước kia.

Sút xa giảm mạnh

Yêu cầu lấp khoảng trống và đánh chặn của các HLV khiến số các cú sút xa từ ngoài vòng cấm giảm mạnh ở Premier League sau từng mùa. Cụ thể, mùa 2010/11 đã có tổng cộng 4.825 cú sút xa ở giải đấu này. Mùa trước là 3.644 cú sút xa. Còn mùa này, con số tương tự sau 25 vòng chỉ còn 2.235, tức đang giảm tới 35% so với mùa trước.

1 - Mason Mount (5 bàn, Chelsea), James Maddison (6 bàn, Leicester) là 2 tiền vệ trung tâm có hồ sơ đẹp. Nhưng họ chỉ chơi tốt ở giai đoạn đầu. Sau đó thì càng ngày càng mờ nhạt. 4/5 bàn của Mount được anh thực hiện trước ngày 7/10. Nghĩa là 4 tháng gần đây, anh ghi có 1 bàn ở Premier League.

XEM THÊM

Phát hiện của Mourinho chuẩn bị được tăng lương 1.500%

Fan M.U, Chelsea, Tottenham, Liverpool nhạo báng phát biểu ngông cuồng của Nicolas Pepe

Arteta đã quét sạch tàn dư của Emery ở Arsenal

    Bình Luận