
Premier League đã được chính phủ Anh đồng ý trở lại thi đấu vào tháng tới nếu đảm bảo các điều kiện an toàn. Tuy nhiên, 20 CLB phải đối mặt với một số vấn đề gây tranh cãi.
Đầu tiên là ý tưởng chơi trên sân trung lập theo yêu cầu từ phía cảnh sát nhưng có tới 13 CLB không đồng ý.
Ngoại hạng Anh được bật đèn xanh trở lại trong tháng 6
Hiện Brighton, Aston Villa và Watford đang dẫn đầu nhóm CLB phản đối chơi trên sân trung lập. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Watford, Scott Duxbury nói rằng điều này sẽ làm tổn hại sự công bằng và tính toàn vẹn thể thao.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters phải thừa nhận là tất cả các CLB đều thích chơi ở nhà và yêu cầu giải quyết vấn đề này.
Một khía cạnh khác cũng gây đau đầu không kém khi các đài truyền hình thông báo cho những người đứng đầu CLB rằng họ chỉ trả một nửa số tiền bản quyền còn lại của mùa giải bị gián đoạn do COVID-19 gây ra.
Trước đó, mối đe dọa hiển hiện là nếu mùa giải không được khởi động lại, các CLB Premier League sẽ chịu trách nhiệm về việc trả lại toàn bộ số tiền trị giá 760 triệu bảng bản quyền truyền hình.
Nhiều CLB không muốn chơi trên sân trung lập
Về phương diện cá nhân, việc lên kế hoạch trở lại của Premier League cũng gây ra sự phản ứng. Hậu vệ đội tuyển Anh và Tottenham, Daniel Rose đã phát động một cuộc tấn công khi cho rằng đây là trò đùa.
Rose là cầu thủ người Anh đầu tiên lên tiếng một cách thẳng thắn phản đối giải đấu trở lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện đã cướp đi hơn 32.000 sinh mạng ở Anh.
Gia Bảo
Bình Luận