Người cũ M.U đưa Oezil lên mây xanh

Chứng kiến Arsenal đánh bại Manchester United với tỷ số 2-0, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã dành cho Mesut Oezil những lời khen ngợi.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Silva chỉ ngồi trên băng ghế dự bị trong chiến thắng của Man City trước Everton bởi vì chỉ mới trở lại sau chấn thương. Nhưng Man City đã thay đổi trong suốt ba tuần mà Silva phải ngồi ngoài sân để tìm được vị trí phù hợp mới cho tiền vệ người Tây Ban Nha này.  

Trong những tuần trước khi anh bị chấn thương vào giữa tháng 12 vừa qua, phong độ của Silva cũng không đạt tiêu chuẩn cao như thường lệ. Bởi Silva là cầu thủ chơi tốt một cách ổn định suốt hơn 10 năm qua, nên những dấu hiệu sa sút này lại mang tính bất thường và gây chú ý.  

Ở một vài trận đấu cuối mùa giải trước, Silva đã có dấu hiệu ảnh hưởng bởi tuổi tác. Và ở đầu mùa giải này, mặc dù được sử dụng ít hơn, nhưng phong độ của Silva bắt đầu “toang” vào mùa thu. Và cũng chỉ còn nửa mùa giải nữa là Silva hết hợp đồng, một số NHM bắt đầu cho rằng đã đến lúc Silva nhường gậy tiếp sức cho Foden.

Trong thất bại của Man City ở trận derby Manchester, trận đấu diễn ra trước khi Silva bị chấn thương, tiền vệ này cũng đã bộc lộ rõ vẻ chậm chạp. Và NHM yêu cầu Foden hãy xuất hiện để thay thế Silva.

Và cầu thủ 19 tuổi này đã đá chính 3 trận liên tiếp trong khi Silva vắng mặt. Anh đã thi đấu tốt trước Dinamo Zagreb, trước khi bị giao một vai trò rất đặc biệt ở bên trái của hàng tiền vệ Man City khi gặp Arsenal. Foden đã trở lại vị trí số 8 trong trận đấu với Oxford United ở Carabao Cup, nhưng với việc Pep Guardiola bắt đầu pha trộn đội hình ở các trận đấu lớn hơn, tương lai của Foden xem ra vẫn hoang mang.

Kevin De Bruyne đang đóng vai trò động cơ chính của một cỗ máy Man City được điều chỉnh liên tục. Sự điều chỉnh này, ví dụ trong trận gặp Arsenal, phụ thuộc vào việc Guendogan bị kéo lùi sâu hơn, Mendy đá rộng hơn bên cánh, Sterling và Foden được đẩy lên cao hơn.  

Foden đã bắt đầu trận đấu ở bên trái, và đó là lý do tại sao Guendogan chơi ở vị trí số 8 nhiều hơn, với tư cách là một tiền vệ trung tâm. 2/3 thời gian còn lại, Mendy chơi cao hơn và Foden được đẩy vào số 10, vừa phòng thủ vừa hỗ trợ tấn công từ bên cánh.  

Silva vẫn tỏ ra hữu dụng so với Foden vẫn thuộc dạng tiềm năng

Foden có lẽ đã phải được thi đấu nhiều hơn trong mùa giải này, và cuộc tranh luận về việc có nên đem Foden cho mượn hay không có thể sẽ dẫn tới hai khả năng: Đợi có một vị trí chính thức trong đội Một hoặc ký hợp đồng với CLB mới. Nhưng nếu chấp nhận đợi, liệu anh ta có thể làm những gì Guardiola muốn ở những đội hình mang tính thử nghiệm không?

Trong thời gian tại Man City, Pep thường sử dụng đội hình 4-3-3. Một số nguồn tin thân cận với Pep luôn nói rằng rất có thể HLV này sẽ không dùng sơ đồ phòng thủ 3 người sau khi Aymeric Laporte dính chấn thương hồi tháng 8.

Song kể từ chiến thắng trước Burnley vào đầu tháng 12, Pep lại trở lại sơ đồ 4-3-3 với một chút điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Sự liên kết tốt hơn giữa các đường chuyền đã đem lại nhiều thành công cho Man City, đặc biệt là những đường chuyền tam giác ở bên cánh trái. Vì vậy, thật tuyệt vời khi thấy một cái gì đó mới mẻ tại Man City.  

Ngoài việc Foden không đá ở bên cánh, nhiều ý tưởng khác đã được triển khai. Trong trận gặp Leicester, Bernardo Silva đã chơi không phải ở bên trái mà ở vị trí thấp hơn nhiều.

Cầu thủ này đã có một mùa giải đáng thất vọng khi đá trên hàng công 3 người nhưng khi được đá thấp hơn, những điểm mạnh của Barnado đã được phát huy, ví dụ như tốc độ và sự kiên trì của anh.  

Man City đã không sử dụng một tiền vệ đá như tiền vệ trụ thứ hai từ đầu trận đấu với Sheffield United, nhưng khi đội hình của họ dâng cao trong hiệp hai, lập tức Bernardo và De Bruyne đá như 2 tiền vệ trụ.  

Thí nghiệm đã tiến thêm một bước nữa khi Pep Guardiola lại dùng hàng thủ 3 người và hai hậu vệ cánh vốn là 3 tiền vệ cánh được kéo lùi sâu để chịu trách nhiệm phát động tấn công ở hai bên cánh. Vậy, vai trò của Silva sẽ là gì trong hệ thống mới này?

Chúng ta không thể nói rằng, vai trò tiền vệ lùi sâu đặc biệt phù hợp với anh ấy. Vị trí này yêu cầu cầu thủ phải vật động ở mức cao, và ở tuổi 33, đòi hỏi đó là quá sức với Silva. Nhưng nếu De Bruyne đá lùi sâu như trong trận thắng Everton, Silva chắc chắn vẫn có đất diễn trong vai trò số 10 - một tiền đạo ảo - như Foden đã thể hiện trong trận đấu đêm qua.

Trớ trêu thay, có lẽ đó là một vị trí chưa hoàn toàn phù hợp với Foden ngay thời điểm này vì những lý do khác nhau. Đã đôi lần trong hiệp 1, Pep cảm thấy khó chịu với Foden vì chạy vị trí kém. Chỉ sau 4 phút thi đấu, ông đã hét to để nhắc nhở Foden và khoảng 30 phút sau, ông lại ôm đầu thất vọng khi thấy Foden lại chơi không đúng ý đồ.

De Bruyne đá thấp sẽ tạo điều kiện cho Silva phát huy khả năng

Tất nhiên, cầu thủ trẻ này vẫn đang học hỏi và cũng đã có bằng chứng, nếu như điều chỉnh tốt hơn khả năng chạy vị trí, thì vai trò của Foden sẽ phát huy hiệu quả.

Ví dụ điển hình nhất cho vai trò của Foden là ở bàn thắng thứ hai của Man City, khi anh đón đường chuyền trực tiếp từ De Bruyne một cách hoàn hảo và sau đó chuyền sang cho Mahrez để cầu thủ người Algeria kiến tạo cho Gabriel Jesus ghi bàn. Đó chính là bản thể của lối chơi đơn giản nhưng tàn độc của Man City trong những năm qua.  

Silva có thể không có đủ năng lượng để thi đấu ở vai trò trong suốt 90 phút (theo các số liệu, Silva giờ chỉ đá khoảng 60 phút mỗi trận) nhưng anh không bị đồng đội bỏ rơi. Silva sẽ không phải thi đấu đa nhiệm nữa mà chỉ tập trung vào những công việc đơn giản, ví dụ như những đường chuyền vào vòng cấm đối phương.  

Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn còn nhiều giá trị với Man City. Việc Silva bị sa sút cũng dễ hiểu bởi nhiều cầu thủ khác cũng thế ở mùa giải này. Vì họ đã chơi thứ bóng đá tốt nhất trong sự nghiệp dưới thời Guardiola, lại đen đủi dính chấn thương, dẫn đến các thiết lập chiến thuật không hoạt động tốt như trước nữa. Và cũng bởi lối chơi của Man City đã cũ kỹ.  

Cánh trái của Man City, bị mất cả cầu thủ kèo trái Laporte và mất luôn sự đa dạng của Leroy Sane vì chấn thương. Việc David Silva bị sa sút thể lực và chấn thương càng khiến vấn đề hơn nghiêm trọng. Nhưng mọi thứ bây giờ trông tươi mới hơn. Hệ thống này với các hậu vệ cánh có vẻ phù hợp với nhân lực của Man City.  

Lấy ví dụ như Benjamin Mendy, người hiện có nhiều đất để hoạt động ở bên trái. Anh có thể phi như ngựa phi nước đại bên hành lang cánh trái, tiếp cận phần sân 1/3 cuối cùng, tung ra những đường chuyền từ cánh trái vào để đồng đội biến thành cơ hội. Đó là những điều mà Mendy đã làm rất tốt trong trận đấu đêm qua.
 
Tương tự là Mahrez, người đã chơi rất hay trong trận đối đầu với Leicester khi liên tiếp thắng trong những pha 1 đấu 1, thậm chí là 1 đấu 2 hoặc 3. Đêm qua, anh chiếm lĩnh vị trí ở giữa Jesus và Joao Cancelo, và tỏ ra có nhiều đất diễn hơn là khi bị mắc kẹt ở bên cánh phải.

Sơ đồ mới cũng phù hợp với Cancelo. Anh đã phải vật lộn với việc được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác nhau mỗi tuần, đặc biệt là khi điều đó liên quan đến việc đá lùi sâu và luôn phải dùng tốc độ để chống lại các cuộc phản công, vốn là nhiệm vụ của Kyle Walker.  

Đêm qua, Cancelo đã chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và trông anh vẫn ổn, ngay cả khi không chỉ nhăm nhăm bám sát cánh. Man City đã thắng đội bóng của tân HLV Carlo Ancelotti. Họ thi đấu sáng sủa hơn, sáng tạo hơn nhiều, cho dù có chút ít hoảng loạn sau khi tặng cho đội khách một bàn thắng bởi lỗi của thủ môn Claudio Bravo.

Cuộc đua danh hiệu vô địch có thể đã biến mất với Man City. Nhưng quan trọng là họ đã thiết lập được một hệ thống mới, để phục vụ cho một mùa giải vẫn có nhiều mục tiêu. Và hy vọng rằng, hệ thống đó sẽ tận dụng được những kỹ năng quý giá của David Silva để trở nên nguy hiểm hơn. 

XEM THÊM

Man City 2-1 Everton: Sàn diễn của Jesus

Thắng Everton, Guardiola tuyên bố Man City chưa 'buông' Ngoại hạng Anh

Guardiola chỉ rõ 3 điều Man City cần làm để bắt kịp Liverpool

    Bình Luận