Người thừa ở Chelsea lại hóa thành người hùng

Nếu bạn cần một tấm gương vượt lên hoàn cảnh để giành lại cơ hội cho riêng mình thì hãy nhìn vào Trevoh Chalobah, bức tường phòng ngự chắc chắn ở Chelsea.

Người thừa ở Chelsea lại hóa thành người hùng

Chalobah không phải mẫu cầu thủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Hậu vệ người Anh không sở hữu thứ ánh sáng sân khấu như các tài năng trẻ đắt giá mà Chelsea theo đuổi những năm gần đây. Nhưng tại FIFA Club World Cup 2025, khi Chelsea bước lên ngôi vô địch sau chiến thắng 3-0 thuyết phục trước PSG, Chalobah chính là biểu tượng cho giá trị của sự bền bỉ, của một nghị lực không chịu gục ngã trong bóng tối.

Cách đây vài tháng, cái tên Chalobah gần như biến mất khỏi Stamford Bridge. Trung vệ 26 tuổi bị đẩy sang Crystal Palace theo dạng cho mượn ở nửa đầu mùa giải trước khi được gọi Chelsea gọi về vào đầu năm 2025 để vá víu hàng thủ khủng hoảng. Chấn thương của Wesley Fofana, sự bất ổn của Benoit Badiashile đã vô tình mở ra một khe cửa, và Chalobah lặng lẽ bước qua.

Trận chung kết gặp PSG là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại ấy. Không một sai lầm, không một pha xử lý thừa, Chalobah thi đấu cực kỳ kỷ luật bên cạnh Marc Cucurella, Levi Colwill và Malo Gusto trong hàng phòng ngự Chelsea. Trước những mũi nhọn như Ousmane Dembele, Kvaratskhelia hay Desire Doue, Chalobah bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công, giữ vững khối phòng ngự và góp phần tạo ra một trận sạch lưới hoàn hảo. Chalobah không cần xoạc bóng để gây ấn tượng, mà luôn xuất hiện đúng lúc ở đúng chỗ. Một trung vệ kiểu mẫu cho sự chắc chắn và thầm lặng, điều Chelsea đã thiếu quá lâu.

Người thừa ở Chelsea lại hóa thành người hùng

Đáng nói là Chalobah làm được điều đó trong bối cảnh bị xem là người thừa. Hậu vệ người Anh không phàn nàn, không dao động tâm lý vì tương lai bấp bênh. Trái lại, những tháng ngày bị quên lãng càng khiến hậu vệ 26 tuổi hun đúc quyết tâm và chờ đợi cơ hội. Việc Chelsea giữ sạch lưới cả 3 trận gần đây trước Palmeiras, Fluminense và PSG có dấu ấn đậm nét của trung vệ 26 tuổi.

Hiện tại, khu vực trung vệ của Chelsea vẫn chưa ổn định. Fofana chưa hẹn ngày trở lại. Badiashile thường xuyên mắc lỗi trong các trận lớn. Colwill có tiềm năng nhưng chưa thực sự bền bỉ. Maresca rất cần một nhân tố có thể chơi được nhiều vai trò phòng ngự và xử lý tốt bằng chân, điều Chalobah đang làm tốt. Tại FIFA Club World Cup 2025, Chalobah chính là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng cao nhất (96,7%) trong số những người ra sân tối thiểu 350 phút.

Người thừa ở Chelsea lại hóa thành người hùng

Sau FIFA Club World Cup, các CĐV Chelsea đã lên tiếng yêu cầu giữ chân Chalobah, thay vì chi hàng chục triệu bảng mua trung vệ mới. Đó là một sự công nhận xứng đáng. Bởi trong một tập thể đầy biến động, một người luôn âm thầm nỗ lực, không ồn ào, không đầu hàng, lại chính là nền móng đáng tin cậy.

Chalobah chưa chắc sẽ trở thành lựa chọn số một của Chelsea ngay lập tức. Nhưng anh đã có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng. Chalobah không cần đặc quyền, chỉ cần cơ hội. Và nếu Maresca sẵn lòng mở ra cánh cửa đó, Chalobah hoàn toàn có thể bước qua thêm một lần nữa, không phải như một phương án dự phòng, mà như một trụ cột thực thụ trong một đội bóng đang lớn mạnh từng ngày.

    Bình Luận