Willian (2020)
Chuyên gia chạy cánh Willian từng khá thành công ở Chelsea khi giành được 5 danh hiệu trong 7 năm khoác áo The Blues. Tuy nhiên, ở Arsenal anh không làm được điều tương tự. Trong 37 trận đá cho Arsenal, cầu thủ người Brazil này chỉ ghi 1 bàn và đóng góp 1 đường kiến tạo.
Lassana Diarra (2007)
Sau 2 năm cống hiến cho Chelsea, tiền vệ Diarra chuyển tới Arsenal vào hè năm 2007 nhưng anh cũng chỉ trụ lại đây được có nửa mùa. Trước khi được Arsenal bán cho Portsmouth với giá 5,5 triệu bảng, cầu thủ người Pháp này đá vỏn vẹn 13 trận cho đại diện phía Bắc thành London.
William Gallas (2006)
Khi rời Chelea vào năm 2006 và ký hợp đồng 4 năm với Arsenal, hậu vệ đa năng William Gallas đã vinh dự được tiếp quản chiếc áo số 10 trước đó thuộc về Dennis Bergkamp. Đến mùa 2007/08, Gallas còn được mang băng đội trưởng Arsenal, trong bối cảnh rất nhiều người tin rằng đáng ra vị trí này nên thuộc về tiền vệ Gilberto Silva.
David Luiz (2019)
Được Arsenal mua về từ Chelsea năm 2019 với giá 8 triệu bảng, trung vệ David Luiz đã giúp Pháo thủ giành Cúp FA 2019/20 và Siêu cúp nước Anh 2020. Năm 2021, Luiz rời Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do sau giai đoạn liên tục gặp vấn đề về sức khỏe.
Jorginho (2023)
Thất bại trong việc chiêu mộ Moises Caicedo, HLV Mikel Arteta mới chuyển hướng sang Jorginho và cuối cùng ông đã đưa được cầu thủ người Italia này từ Chelsea về Emirates. Để hoàn tất thương vụ, Arsenal phải trả cho gã hàng xóm thành London 12 triệu bảng.
Petr Cech (2015)
Nhờ bán thủ môn Petr Cech cho Arsenal vào năm 2015, Chelsea đã thu về được 10 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng. Ở Arsenal, Cech chơi 139 trận và có 54 lần giữ sạch lưới.
Kai Havertz (2023)
Sau khi ghi bàn giúp Chelsea vô địch Champions League 2020/21, tiền vệ Havertz đã chuyển sang Arsenal vào mùa hè năm 2023 với giá 65 triệu bảng. Ở mùa giải vừa rồi,Havertz không thi đấu thường xuyên do bị chấn thương. Dẫu vậy, anh vẫn là chân sút số 1 của Pháo thủ với 15 lần làm tung lưới đối phương trên mọi mặt trận.
Bình Luận