'Oanh tạc cơ' Zouma

5 pha lập công - đó là thống kê tấn công của Kurt Zouma, một trung vệ, và cũng là chỉ số làm bàn tốt nhất của một trung vệ tại Premier League mùa này.
'Oanh tạc cơ' Zouma

Cách Zouma bật cao đánh đầu trong trận thắng Crystal Palace không khiến khán giả lạ lẫm nhưng đột nhiên làm giới mộ điệu nhớ ra: Từ bao giờ, Zouma lại trở nên quan trọng đến vậy trong màu áo Chelsea? 

Nếu không tinh ý, thật khó nhận ra Zouma đã ở Tây London tới… 7 năm, là người có thâm niên khoác áo The Blues cao thứ hai, chỉ sau đội trưởng Azpilicueta. Trong 7 năm này, Zouma đã 3 lần bị đem cho mượn và nhiều thời điểm, tất cả đều tin Zouma lại trở thành một nạn nhân khác của hệ thống kinh doanh tài năng trẻ Chelsea đang liên kết với các CLB vệ tinh khắp thế giới. 

Nhưng rồi, sự xuất hiện của Lampard và phần nào đó là án cấm chuyển nhượng của Chelsea đã cứu rỗi sự nghiệp Zouma. Anh được gọi về Stamford Bridge, được trao cơ hội và tới khi Tuchel xuất hiện, vai trò của Zouma đặc biệt trở nên quan trọng. Trung vệ sinh năm 1994 rất phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ và lúc này, anh đang trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp. 

Nhờ Lampard và Tuchel, Zouma lấy lại sự tự tin và qua đó được gọi lên tuyển Pháp trong các chiến dịch cấp quốc tế gần đây. Mùa này, Zouma đã chơi 33 trận tất cả trên mọi đấu trường, 3 trong số đó dưới mào áo Pháp và 2/3 trận này là đá chính. “Những ngày tuyệt diệu của Zouma”, tờ Sofoot giật tít như thế.

    Bình Luận