Nếu không phải do Rodri bất ngờ bị đứt dây chằng chéo, phải nghỉ dài hạn, mùa giải 2024/25 có thể đã khép lại với Man City với kết quả tốt hơn. Nên nhớ rằng, trước khi tuyển thủ Tây Ban Nha dính chấn thương nghiêm trọng, Man Xanh đang thắng như chẻ tre.
Rodri đã tái xuất sân cỏ, nhưng mới đây lại dính chấn thương ở FIFA Club World Cup. Nhưng đợt này, vấn đề có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Nếu Quả bóng vàng 2024 tìm lại phong độ ở mùa tới, anh chẳng khác nào một bản hợp đồng mới của đội bóng thành Manchester.
Có lẽ không cần phải đề cập đến tầm quan trọng của Rodri trong lối chơi của Man City. Anh là linh hồn trong cách thi đấu chú trọng việc giành quyền kiểm soát bóng của đội chủ sân Etihad. Ở mùa giải 2023/24, Rodri đã lập kỷ lục với 3.359 đường chuyền thành công – kỷ lục tại giải Ngoại hạng Anh tính trong 1 mùa bóng.
Tầm quan trọng của Rodri được thể hiện rõ nhất qua những con số thống kê ở mùa 2023/24. Trong 50 trận anh thi đấu, Man City chỉ phải nhận 1 thất bại. Nhưng trong 9 trận ngôi sao người Tây Ban Nha vắng mặt, đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải nhận 4 thất bại.
Đây là ngôi sao đã khiến Brighton tốn 25 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2024. Anh được đội bóng chủ sân Amex đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chưa thi đấu được nhiều cho “Chim mòng biển” thì hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ dính chấn thương nghiêm trọng ở ngón chân cái của bàn chân trái. Anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật và không thể trở lại thi đấu ở mùa 2024/25.
Nếu Kadioglu kịp bình phục, anh sẽ là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho Brighton và chẳng khác gì một “bom tấn” trong phiên chợ Hè năm nay. Nên nhớ rằng, ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu rất đa năng. Anh chủ yếu thi đấu trong vai trò hậu vệ trái, nhưng lại thuận chân phải và cũng có thể chơi tốt ở bên cánh đối diện. Ngoài ra, khả năng tham gia hỗ trợ tấn công của Kadioglu cũng rất tốt khiến anh từng được đẩy lên đá tiền vệ, thậm chí tiền đạo cánh.
Với sự tái xuất của Kadioglu, HLV Fabian Hurzeler sẽ có thêm nhiều phương án bố trí đội hình hơn ở mùa giải sắp tới.
Thiago là “bom tấn” của Brentford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Anh được mua về với giá 30 triệu bảng Anh để thay thế chân sút Ivan Toney. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil gần như không thi đấu ở mùa trước. Nguyên nhân là một chấn thương nặng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 11. Sau khi tái xuất, anh chơi được 4 trận ở Premier League, rồi lại phải nghỉ thêm 5 tháng do bị nhiễm trùng khớp gối.
Tiền đạo Bryan Mbeumo nhiều khả năng sẽ theo chân Ivan Toney rời Brentford. Anh hiện đang được MU dành sự quan tâm đặc biệt. Nếu mất thêm Mbeumo, Brentford sẽ phải dựa rất nhiều vào khả năng săn bàn của Thiago. Ngôi sao người Brazil sẽ hợp với Yoane Wissa thành bộ đôi tấn công của đội bóng này ở mùa giải sắp tới.
Thiago được ông thầy cũ Thomas Frank đánh giá cao ở khả năng di chuyển và "đánh hơi" cơ hội. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của anh cũng được giới chuyên môn ở Anh đánh giá cao.
Sau khi HLV Ruben Amorim được MU bổ nhiệm ở mùa trước, giới chuyên môn ở Anh đều cho rằng, Lisandro Martinez sẽ là cầu thủ được hưởng lợi nhiều. Bởi sự yêu thích bố trí đội hình 3 trung vệ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phát huy được tối đa cả khả năng phòng ngự (đặc biệt là kiểm soát bóng) lẫn phát động tấn công của ngôi sao người Argentina.
Trước khi phải xa sân cỏ do chấn thương rách dây chằng, Martinez chính là hậu vệ của MU tạo được nhiều dấu ấn nhất trên sân dưới sự dẫn dắt của ông Amorim. Ở khía cạnh tấn công, anh có xu hướng dạt trái và xếp thứ 8 trong danh sách các cầu thủ ở Premier League có số đường chuyền xuyên tuyến đạt tỷ lệ thành công cao nhất.
Với sự tái xuất của Martinez ở mùa giải tới, điểm yếu ở hàng phòng ngự của MU sẽ phần nào được khắc phục. Đặc biệt, lối chơi tấn công của đội bóng thành phố Manchester có thể sẽ trở nên biến hóa hơn nhờ sự góp mặt của anh trên sân với những đường chuyền được đánh giá rất sắc sảo.
Sven Botman được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất trong đội hình hiện tại của Newcastle. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo khiến anh phải xa sân cỏ suốt từ tháng 4/2024 đến giờ. Vị trí của anh vì thế được HLV Eddie Howe tạm khỏa lấp bằng Dan Burn. Tuy nhiên, cầu thủ “đóng thế” này chỉ tạm được gọi là “tròn vai”.
Cần phải nhắc lại rằng, trước khi dính chấn thương, Botman nổi tiếng là cầu thủ giỏi tranh cướp bóng, đặc biệt là khả năng không chiến rất tốt. Nhưng anh không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, mà còn giỏi chuyền bóng để phát động tấn công – yếu tố mà các HLV hiện đại rất mong chờ ở các hậu vệ của đội nhà.
Ở mùa tới, Newcastle sẽ được góp mặt ở UEFA Champions League. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cần phải trông cậy rất nhiều vào điểm tựa nơi Botman ở hàng phòng ngự. Nói cách khác, ngôi sao người Hà Lan chẳng khác gì một tân binh chất lượng mới được Newcastle bổ sung để thực hiện tham vọng vươn xa ở đấu trường châu lục.
Bình Luận