MB88
VT88

Rodri vẫn là phế binh của ACL

Chấn thương ACL và sụn chêm nghiêm trọng của Rodri vẫn đang ở mức báo động cao nhất, khiến Man City không dám mạo hiểm sử dụng tiền vệ chủ chốt này. Họ đã chi khoảng 315 triệu bảng cho 8 tân binh trong 6 tháng qua, song vẫn đau đáu việc đưa Quả Bóng Vàng 2024 trở lại sân cỏ dù rất khó.

Rodri vẫn là phế binh của ACL

Sau 9 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 9/2024, Rodri đã trở lại sân cỏ trong trận đấu áp chót của Premier League 2024/25, sau đó chơi 30 phút cuối trong 2 trận đầu tiên ở Club World Cup. Nhưng HLV Pep Guardiola đã xác nhận rằng, NHM hãy thôi hy vọng về màn trở lại ở mùa mới.

"Đã gần 9 tháng kể từ ngày chấn thương xảy ra", Guardiola nói. “Thông thường, quá trình hồi phục trong khoảng từ 10 đến 12 tháng. Chấn thương ACL và sụn chêm nghiêm là những dạng chấn thương rất nghiêm trọng. Rodri đang phục hồi nhưng rất chậm”.

Nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào cách đầu gối phải của Rodri phản ứng khi anh tăng thời gian thi đấu. Có 2 sụn chêm ở mỗi đầu gối, sụn chêm ở giữa sụm chêm bên trong và sụn chêm ở bên ngoài, với ACL, một trong những dây chằng chính của đầu gối, được kết nối ở trên. 

Sụn chêm là những mảnh sụn hình chữ C đóng vai trò như bộ giảm xóc giữa xương ống chân và xương đùi để giúp ổn định đầu gối, phân bổ trọng lượng và bảo vệ khớp khỏi tình trạng hao mòn quá mức. Kịch bản tệ nhất là đứt ACL và rách cả sụn chêm ở giữa và sụn chêm ở bên. 

Trong giới y khoa, tình trạng này được gọi là biến thể của “bộ ba khủng bố” bởi nó biểu thị một chấn thương đáng kể. “Trong bóng đá, chấn thương không tiếp xúc thường chỉ liên quan đến dây chằng chéo", bác sĩ phẫu thuật ACL hàng đầu Gordon Mackay cho biết.

Rodri vẫn là phế binh của ACL

“Nếu chữa sụn, khả năng nó bị rách lại cao hơn khi cầu thủ trở lại thi đấu. Nghiên cứu chấn thương trong thể thao đỉnh cao của UEFA phát hiện ra rằng ở các cầu thủ, rách ACL đi kèm với rách sụn chêm trong chiếm khoảng 50-70% các trường hợp, nhưng rách cả 2 sụn chêm cùng một lúc chỉ khoảng 1/3.

“Có một sự khác biệt lớn giữa chúng”, Mackay nói về sụn chêm giữa và bên. “Việc rách sụn bên trong dễ chữa hơn nhiều và có thể cắt thường xuyên hơn, trong khi việc rách sụn bên ngoài là quá trình phục hồi khó khăn hơn, phẫu thuật khó khăn hơn và kết quả khó dự đoán hơn”.

  • 02h00 ngày 27/6: Man City vs Juventus

Rodri được điều trị bởi bác sĩ phẫu thuật người TBN Manuel Leyes. Phương pháp của ông bao gồm tạo đường hầm ở xương đùi và xương chày (xương đùi và xương chày) để đưa một gân mới vào và lấy ra 1/3 giữa của gân bánh chè. Sau đó, Leyes sẽ đưa thêm một miếng gia cố khớp (bằng một gân khác) để kiểm soát chuyển động xoay của đầu gối và giảm nguy cơ cầu thủ bị đứt lại ACL.

Rodri vẫn là phế binh của ACL

Đây là phương pháp truyền thống so với phương pháp được sử dụng ở Hoa Kỳ và của Mackay, người có phương pháp tiên phong là tái tạo hoặc sửa chữa dây chằng càng sớm càng tốt, tăng cường nó bằng một nẹp bên trong. Ông sử dụng một nẹp thứ hai ở bên ngoài thay cho một mảnh ghép thứ hai.

Phương pháp của Leyes có thể mất nhiều thời gian hơn phương pháp nẹp bên trong của Mackay, phương pháp đã giúp một số cầu thủ trở lại thành công trong vòng 4 tháng rưỡi, nhưng phẫu thuật bổ sung ở mặt ngoài đầu gối với cả 2 phương pháp có thể làm giảm nguy cơ tái phát tới 1/3.

Rodri là một cầu thủ tuyệt vời và thực sự là tiền vệ hàng đầu thế giới. Việc anh chống đỡ với chấn thương ACL và sụn chêm cũng là cơ hội quý giá để giới y học nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm các ý tưởng điều trị mới và táo bạo. Có thể sẽ mất một thời gian trước khi anh trở lại là ông chủ điều hành các trận đấu.

Tuy nhiên việc Rodri trở lại sân cỏ sau chấn thương nghiêm trọng như vậy là lý do để NHM của Man City lạc quan. Dẫu sao, họ cũng đừng quá kỳ vọng vào khả năng Rodri có thể tung hoành như thuở xưa.

    Bình Luận