Fernandes đã thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu của MU trong năm 2025. Điều đáng chú ý không chỉ là số phút ngôi sao 30 tuổi góp mặt trên sân, mà còn là vị trí thi đấu của anh. Từ lâu, Fernandes đã là nhân tố không thể thay thế tại MU. Đây thực tế không có gì khó hiểu bởi anh mang băng thủ quân. Ngoài ra, Fernandes còn tầm ảnh hưởng lớn với tư cách là vũ khí tấn công nguy hiểm nhất.
Dù vậy, Amorim đã chấp nhận hy sinh điều đó. Fernandes đã đá chính và chơi trọn vẹn 9 trận liên tiếp năm nay, và trong tất cả các trận đấu đó (trừ một trận), anh đều có giai đoạn chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm lùi sâu. Trong ba trận gần nhất gặp FCSB, Crystal Palace và Leicester, cựu cầu thủ của Sporting Lisbon đã chơi cố định ở vị trí này, hình thành mối quan hệ đối tác mới với Manuel Ugarte.
- Nhận định bóng đá Tottenham vs MU, 23h30 ngày 16/2
Việc kéo Fernandes xuống sâu hơn một phần xuất phát từ quyết định đẩy Kobbie Mainoo lên đá cao hơn ở trận gặp FCSB. Tiền vệ trẻ này đã chơi rất hay ở vị trí số 10, và Amorim khẳng định ông không có ý định đưa Mainoo trở lại chơi thấp vì cầu thủ 20 tuổi gặp khó khăn trong khâu phòng ngự.
Điều đó tạo ra khoảng trống bên cạnh Ugarte, và Fernandes chính là người được chọn để lấp vào. Casemiro cùng Christian Eriksen giờ đây chỉ là những lựa chọn dự phòng dưới thời Amorim do không còn đủ thể lực để đảm nhận vai trò này. Trong khi ấy, khả năng phòng ngự của Mainoo vẫn chưa thực sự ổn định, khiến Fernandes và tài năng trẻ Toby Collyer trở thành hai phương án hiếm hoi.
Sự kết hợp giữa Ugarte và Fernandes đã cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu. Tiền vệ người Uruguay mang lại sự chắc chắn trong phòng ngự, giỏi cắt bóng và gây áp lực lên đối thủ. Trong khi đó, Fernandes mang lại sự điềm tĩnh và chất lượng ở khâu kiểm soát bóng. Với việc lối chơi xây dựng từ tuyến dưới của MU dưới thời Amorim vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khả năng điều tiết bóng của Fernandes đóng vai trò rất quan trọng.
Theo số liệu thống kê, hai trận gặp Crystal Palace và FCSB là những trận Fernandes sở hữu số đường chuyền thực hiện cao nhất và thành công nhiều nhất ở mùa 2024/25 tính đến thời điểm hiện tại. Điều này cho thấy anh đang có tầm ảnh hưởng lớn khi thi đấu lùi sâu và có thể giúp MU kiểm soát thế trận tốt hơn.
Tuy nhiên, việc sử dụng Fernandes ở vị trí này lại kéo theo một hệ lụy khác: MU đang thiếu đi sự sáng tạo trong tấn công.
Đây là một vấn đề lớn ở thời điểm hiện tại. Amad Diallo, Mainoo và Alejandro Garnacho đã luân phiên đảm nhiệm các vai trò tấn công phía sau tiền đạo cắm, song họ vẫn chưa đạt đến mức độ ổn định và đáng tin cậy như Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 88 bàn và kiến tạo 78 lần sau 269 trận cho MU, và phần lớn những đóng góp đó đến từ vị trí hộ công.
Về lâu dài, MU có thể tìm ra những phương án thay thế, và Fernandes vẫn có thể đóng góp từ vị trí thấp hơn, đặc biệt là ở các tình huống bóng chết. Amad có tiềm năng trở thành một nguồn bàn thắng và kiến tạo quan trọng, trong khi Garnacho đã cho thấy khả năng ghi bàn mùa này, bất chấp anh vẫn chưa hoàn toàn khẳng định mình trong vai trò trung tâm dưới thời Amorim.
Mainoo cũng đã chứng tỏ khả năng chơi tấn công xuất sắc trong trận gặp FCSB, với điểm mạnh là xử lý và giữ bóng khéo léo trong không gian hẹp. Anh đã ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội ở trận đấu đó, nhưng lại gặp khó khăn khi được đẩy lên đá cao hơn trong trận gặp Palace.
Hiện tại, Mainoo, Amad và Garnacho vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Họ có tiềm năng để làm chủ vai trò tấn công này, song chưa thể cung cấp mối đe dọa ghi bàn ổn định như Fernandes. Đây là rủi ro mà Amorim phải đối mặt khi quyết định kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha xuống sâu hơn vào thời điểm MU vẫn đang trong quá trình chuyển giao.
Bình Luận