Sẽ là chuyện tình đẹp nếu Amorim sang... Chelsea

HLV Ruben Amorim vẫn cương quyết không thay đổi hệ thống 3-4-2-1 mà ông vẫn đang áp dụng tại MU. Với quan điểm cứng rắn như vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáng lẽ nên đến... Chelsea thay vì MU.

Sẽ là chuyện tình đẹp nếu Amorim sang... Chelsea

Đó là quan điểm của cựu danh thủ Paul Merson. Trên Sky Sports, cựu tiền vệ của Arsenal và đội tuyển Anh cho rằng, các cầu thủ hiện tại của MU không phù hợp với hệ thống của Amorim, và Chelsea mới là điểm đến phù hợp hơn cho chiến lược gia 40 tuổi.

Merson viết như sau: "Ruben Amorim, với cách ông ấy muốn chơi, thực sự là một nỗi lo. Ông ấy sẽ không thay đổi. Ông ấy sẽ nghĩ 'Tôi đã đi đến ngày hôm nay nhờ cách tôi chơi', với ba trung vệ và hai wing-back dâng cao.

Amorim sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho Chelsea. Họ có những wing-back đẳng cấp thế giới như Reece James và Malo Gusto, có tiền vệ trụ hay nhất giải là Moises Caicedo. Hệ thống đó (3-4-2-1) sẽ phù hợp với những cầu thủ họ đang có.

Còn nhìn vào MU, hệ thống này hoàn toàn không phù hợp với đội hình của họ. Hai wing-back của MU không đạt yêu cầu, kém xa tiêu chuẩn. Và họ là mắt xích cực quan trọng để hệ thống này vận hành. Tuyến giữa thì thiếu năng lượng. Mọi thứ đều chống lại Amorim.

Sẽ là chuyện tình đẹp nếu Amorim sang... Chelsea

Bạn phải biết thay đổi một chút khi cần thiết. Bạn có thể điều chỉnh, chọn phương án theo từng trận, điều đó không có nghĩa là bạn bỏ đi triết lý của mình. Tôi không thấy MU có thể về gần nhóm đầu mùa này, còn quá nhiều việc phải làm. Họ không có đủ chất lượng.

MU chơi cũng được trước Burnley, nhưng bị gỡ hòa 2-2 và phải nhờ một quả phạt đền ở phút cuối để giành chiến thắng. Hai cầu thủ hay nhất của họ là Mason Mount và Matheus Cunha, họ không thể thiếu vắng những người này.

Gần một năm rồi mà Amorim vẫn chưa thắng được hai trận liên tiếp ở Premier League. Điều đó là không thể chấp nhận với một CLB như MU. Không thể chấp nhận. Tôi chỉ ước ông ấy thỉnh thoảng thay đổi và thích nghi với những người mình đang có. Điều đó đáng lo, vì ông ấy dường như vẫn chưa biết đội hình mạnh nhất của mình là gì, bộ ba trung vệ thậm chí không cố định. Amorim đã ở đây một năm, và đó là điều cực kỳ đáng lo".

Đúng như những gì Merson nhận định, MU giờ quá thiếu nhân sự phù hợp để vận hành sơ đồ 3-4-2-1 như Amorim mong muốn. Nếu được hoán đổi vị trí sang Chelsea, Amorim chắc chắn sẽ dễ thở và làm tốt hơn nhiều. Hiện tại, The Blues không thiếu những hậu vệ cánh đẳng cấp. Reece James là một cái tên nổi bật, và bản thân tuyển thủ Anh cũng từng đá wing-back ở hệ thống 3-4-2-1 dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Sẽ là chuyện tình đẹp nếu Amorim sang... Chelsea

Tương tự là trường hợp của Marc Cucurella bên cánh trái. Dĩ nhiên, không thể bỏ qua Malo Gusto - người ngày càng trưởng thành và thi đấu ấn tượng. Điểm chung của những cái tên vừa nêu là họ đều sở hữu khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công xuất sắc, cụ thể là các quả tạt hay căng ngang vào vòng 16m50 - điều MU hoàn toàn không có ở Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui.

Tại hàng tiền vệ, Chelsea có một "con quái vật" đúng nghĩa mang tên Moises Caicedo. Ngôi sao người Ecuador làm nhiệm vụ đánh chặn, càn quét và hoạt động bao sân, chẳng khác nào N'Golo Kante năm xưa. Sát cánh bên cạnh anh còn có một Enzo Fernandez cũng rất mẫn cán, hiệu quả ở khâu hỗ trợ phòng ngự lẫn sáng tạo từ xa.

Ở phía trên, Chelsea có quá nhiều nhân sự để chọn lựa, từ Pedro Neto, Estevao, Cole Palmer, Joao Pedro cho đến Liam Delap. Nếu được đặt trong hệ thống của Amorim, Palmer chắc suất ở vị trí số 10, chơi cạnh anh có thể là Joao Pedro, hỗ trợ cho trung phong Delap. Nhìn chung, Chelsea không thiếu các cầu thủ ngôi sao để Amorim bày binh bố trận, trải dài trên khắp các tuyến.

Kịch bản ấy đẹp, tiếc là chỉ có ở trong mơ...

    Bình Luận