Lammens gia nhập Man United từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng và có thể ra mắt ngay trong trận derby Manchester vào Chủ nhật này.
Alex Stepney, thủ môn đầu tiên của Quỷ đỏ từng nâng cúp châu Âu năm 1968, cho rằng quá nhiều thủ môn thời nay tỏ ra sợ hãi. Và ông đã đưa ra những lời khuyên cho Lammens.
Stepney chia sẻ với The Sun: “Senne, giống như mọi thủ môn trẻ khác, cần cho thấy sự can đảm để trở thành chính mình. Quá nhiều người ngày nay không hiểu rằng vòng 16m50, đặc biệt là khu vực từ vạch 5m50 đến chấm phạt đền, là lãnh địa của họ, nơi họ phải chỉ huy, không có chỗ cho sự do dự. Đó là lãnh thổ của họ, và họ phải khẳng định quyền làm chủ cùng sự dũng cảm, quyết đoán. Làm được điều đó, họ sẽ ngay lập tức nhận được sự tôn trọng từ đồng đội lẫn đối thủ”.
Có ý kiến cho rằng tung Lammens vào một trận derby ngay sau khi rời bóng đá Bỉ là áp lực quá lớn. Nhưng Stepney tin đây chính là cơ hội hoàn hảo để anh chứng minh bản lĩnh trong khung gỗ Man United.
Stepney, người từng làm HLV thủ môn cho Man United trong 6 năm ở thập niên 90, cũng có màn ra mắt Quỷ đỏ ở trận derby cách đây 59 năm.
Ông nhớ lại: “Tôi ra mắt sau khi được mua từ Chelsea với giá 55.000 bảng, kỷ lục thế giới cho một thủ môn lúc đó. Man City khi ấy rất mạnh, có những ngôi sao như Mike Summerbee, Colin Bell và Francis Lee. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu ở Old Trafford, tôi đã bắt gọn một quả tạt của Summerbee, lao qua đám đông cầu thủ. Ngay lập tức, mọi người thấy tôi kiểm soát được vòng cấm. Điều đó cho tôi sự tự tin, cũng như cho đồng đội. Dù đôi khi tôi cũng có những khoảnh khắc không hoàn hảo, nhưng nó cho thấy tôi sẵn sàng. Chúng tôi thắng 1-0”.
Theo Stepney, Lammens cần thể hiện cùng khát vọng đó để chứng minh anh có phẩm chất nội tại mà mọi thủ môn đẳng cấp đều cần. “Bạn không chỉ phải cho thấy mình có cá tính, mà còn phải là một cá tính thật sự. Bạn phải là chính mình, chứ không phải một cỗ máy được huấn luyện quá mức, sợ bộc lộ bản thân”, Stepney nói.
Stepney khuyên Lammens nên học theo một ví dụ điển hình là Peter Schmeichel. “Hãy nhìn Schmeichel khi đến từ Brondby năm 1991. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn Lammens, nhưng vẫn khá vô danh ở Anh. Và anh ấy đã thực sự thống trị vòng cấm. Anh là một nhân cách lớn. Nhớ những pha cứu thua kiểu ‘ngôi sao’ của anh ấy chứ? Peter là gã khổng lồ, chẳng ngại thể hiện bản thân, điều mà nhiều thủ môn hiện nay thiếu. Một số thì chỉ lo thủ thành tuyến, một số khác quá ám ảnh với chơi chân và phân phối bóng. Tôi biết bóng đá đã thay đổi nhiều, nhưng điều đầu tiên thủ môn hàng đầu cần làm vẫn là: chứng minh vòng cấm là lãnh địa của mình. Nếu Senne, hoặc Donnarumma, làm được, họ sẽ thành công”.
Lammens gia nhập Man United trong bối cảnh cả Andre Onana lẫn Altay Bayindir liên tiếp mắc sai lầm. Nhưng Stepney nhấn mạnh: “Vấn đề thủ môn ở Man United đâu phải mới. Sau khi Schmeichel rời năm 1999, họ mất 6 năm và 6 thủ môn khác nhau mới tìm ra Edwin van der Sar. Rồi đến năm 2011, David de Gea tiếp quản. Anh ấy cũng rất trẻ, khởi đầu khó khăn, nhưng đã chứng minh phẩm chất cần có của thủ môn hàng đầu”.
Kết lại, Stepney nói: “Bắt cho Man United là công việc khắc nghiệt, chỉ vài người thật sự đủ bản lĩnh. Cách tốt nhất để Senne chứng minh là: hãy đòi bóng, đừng trốn tránh trách nhiệm. Vòng cấm là của cậu ấy và cậu ấy phải làm chủ nó”.
Bình Luận