Solskjaer là phù thủy trận đấu lớn, MU tự tin về top 4 sau khi hết dịch

“Quỷ đỏ” thực sự là thế lực đáng gờm trong các cuộc đối đầu với nhóm đại gia Big Six ở mùa giải năm nay.

   

Ngoại hạng Anh rậm rịch tính chuyện trở lại, hoàn thành nốt chặng đường 9 vòng đấu với 92 trận còn dang dở. Ở đó, mục tiêu then chốt của MU là hoàn thành cuộc đua vào top 4 khi mùa giải 2019/20 này khép lại, qua đó giành vé dự Champions League mùa sau. Với những diễn biến hiện tại, có những lý do để các manucian tin rằng mục tiêu có thể hoàn thành.

Solskjaer là phù thủy trận đấu lớn, MU tự tin về top 4 sau khi hết dịch - 1

MU có cơ hội lớn để vào top 4 Ngoại hạng Anh

Trước khi Premier League phải tạm hoãn, MU đã trải qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, qua đó leo thẳng một mạch lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vào lúc này, “Quỷ đỏ” chỉ còn cách vị trí thứ tư do Chelsea đang nắm giữ đúng 3 điểm. Tờ báo Anh Daily Mail dự đoán, MU và Chelsea sẽ tạo nên cuộc đua top 4 hấp dẫn hệt như cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Man City và Liverpool ở mùa trước.

Nhìn vào chất lượng đội hình cũng như phong độ hai đội bóng này thể hiện thời gian qua, thì đây rõ ràng là những ứng viên lớn nhất. Và trong bối cảnh án phạt cấm dự Champions League mùa tới của Man City vẫn chưa có kết luận cuối cùng, thì việc phải vào được top 4 là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành với cả hai đội.

Lịch thi đấu của MU có phần nhẹ gánh hơn. Trong 9 vòng đấu còn lại, "Quỷ đỏ" còn các trận đại chiến với Tottenham (sân khách, vòng 30), Leicester (vòng 38) sân khách được đánh giá là khó khăn. 7 trận đấu còn lại, đoàn quân của HLV Solskjaer lần lượt gặp Sheffield United (sân nhà), Brighton (sân khách), Bournemouth (sân nhà), Aston Villa (sân khách), Southampton (sân nhà), Crystal Palace (sân khách), West Ham (sân nhà).

Trong khi đó, 9 vòng đấu còn lại của Chelsea lần lượt là Aston Villa (sân khách), Man City (sân nhà), West Ham (sân khách), Watford (sân nhà), Crystal Palace (sân khách), Sheffield United (sân khách), Norwich (sân nhà), Liverpool (sân khách), Wolves (sân nhà). Như vậy, đoàn quân của HLV Lampard còn phải đụng độ cả Man City lẫn Liverpool, trong khi thầy trò HLV Solskjaer tối đa chỉ phải gặp Tottenham và Leicester.

Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, MU giành được kết quả cực kỳ tốt trước những đối thủ trong nhóm Big Six của Premier League, bao gồm Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham (đội còn lại trong nhóm Big Six chính là MU). Đặc biệt, “Quỷ đỏ” đã 3 lần đánh bại nhà đương kim vô địch Man City ở những trận derby Manchester trong 9 tháng - tính đến trước thời điểm giải đấu bị hoãn.

Solskjaer là phù thủy trận đấu lớn, MU tự tin về top 4 sau khi hết dịch - 2

HLV Solskjaer (trái) đánh bại HLV Pep Guardiola trong cả 2 lần ở Ngoại hạng Anh mùa này

Theo thống kê từ Opta, MU đã giành 17 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa ở 9 trận gặp Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City (2 trận) và Tottenham (1 trận). Họ thắng Chelsea và Man City trong cả 2 lượt trận, và hạ cả Tottenham. Tính ra, chỉ có Arsenal và Liverpool là các đội trong nhóm 6 đại gia không bị MU đánh bại. Hai đội lần lượt có 1 trận hòa và 1 chiến thắng trước đội bóng của HLV Solskjaer.

Xét thành tích đối đầu trong nội bộ Big Six, chỉ có Liverpool mới đạt thành tích tốt hơn MU. Đội bóng của HLV Klopp bất bại cả 7 trận gặp MU, Tottenham (2 trận), Arsenal, Chelsea và Man City. Họ thắng 6 trận và chỉ hòa 1 trận trước chính MU, giành 19 trong tổng số 21 điểm tối đa.

    Bình Luận