Tại sao tân binh Arthur khởi đầu chậm ở Liverpool?

Người đại diện của Arthur Melo đã giải thích lý do tại sao tiền vệ này có khởi đầu chậm chạp tại Liverpool kể từ khi gia nhập Juventus theo dạng cho mượn.
Tại sao tân binh Arthur khởi đầu chậm ở Liverpool?

Người đại diện Federico Pastorello tiết lộ có nhiều lý do khiến thân chủ của ông chưa thể thi đấu nhiều và tỏa sáng như kỳ vọng tại Liverpool: “Năm ngoái Arthur đã chơi rất ít, sau đó đã lên kế hoạch phẫu thuật vào tháng 6, do đó không thể tham gia giai đoạn tập huấn đầu mùa giải.

Thân chủ tôi cũng không nằm trong kế hoạch của [huấn luyện viên Massimiliano] Allegri, vì vậy anh không tập luyện cùng các thành viên còn lại trong đội một và phải chơi bóng ở đội trẻ. Khi Arthur tới Liverpool thì đó là ngày cuối chuyển nhượng và mọi thứ lúc này như thế là hoàn toàn bình thường.

Tất nhiên, Arthur đang cố gắng làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để có được thể trạng, phong độ tốt nhất cũng như chờ đợi cơ hội của bản thân. Đó là điểm khác biệt lớn giữa bóng đá Anh và Italia. Bạn phải có cho mình thể trạng và thể lực tốt nhất. Điều này cần phải có thời gian".

Tháng 9/2022, Liverpool hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Arthur Melo đến từ Juventus theo dạng cho mượn. Sự xuất hiện của Melo hứa hẹn sẽ giúp HLV Juergen Klopp bớt đau đầu trong bối cảnh hàng loạt tiền vệ của Liverpool phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Theo thỏa thuận đã được các bên thống nhất thì Melo sẽ chơi cho Liverpool trong phần còn lại của mùa giải 2022/23 kèm tùy chọn mua đứt giá 32 triệu bảng từ Juventus.

Gần đây có thông tin cho rằng đội chủ sân Anfield "sẽ không ngại" chấm dứt hợp đồng cho mượn Arthur nếu điều đó là cần thiết. Cầu thủ người Brazil mới chỉ chơi 13 phút cho Liverpool từ đầu mùa trong trận thua 1-4 trước Napoli.

    Bình Luận