Hôm qua, John Terry đã tuyên bố giải nghệ và khép lại một sự nghiệp đầy vinh quang. Cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ làm nên sự nghiệp của huyền thoại này.

Tháng 10/1998, một thiếu niên tên John Terry lần đầu bước ra sân khấu của bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ Chelsea. 20 năm sau và 5 tháng sau lần xỏ giày ra sân cuối cùng, đội trưởng huyền thoại của The Blues tuyên bố giải nghệ. Cùng Bongdaplus nhìn lại những khoảnh khắc đã làm nên tên tuổi của Terry trong lịch sử bóng đá.
Bước đột phá
Sau khi ra mắt Chelsea trong một trận đấu tại cúp Liên đoàn Anh với Aston Villa vào năm 1998, rất nhiều khó khăn bày ra trước mắt Terry. Vào cuối mùa 1999/2000, Terry đã được đem cho Nottingham Forest mượn trong 6 trận. Thời đó, Nottingham thi đấu dưới sự dẫn dắt của David Platt.
Jermaine Jenas, cựu tiền vệ người Anh và cũng là cầu thủ trẻ của Nottingham khi đó nhớ lại: “Kỹ năng của anh ấy là điều gì đó nổi bật. Mọi người nói về Terry và cách anh ấy chiến đấu máu lửa như thế nào. Anh ấy là trung vệ giỏi nhất mà tôi từng thấy. Một khía cạnh lớn mà tôi nghĩ mọi người không đánh giá đúng về Terry, thứ mà tôi ấn tượng khi xem anh ấy thi đấu hồi trẻ, đó là Terry chơi chân rất tốt”.

Terry trong màu áo Nottingham
Vụ ầm ĩ đầu tiên
Vào tháng 9/2001, Terry là một trong bốn cầu thủ của Chelsea bị phạt vì chè chén say sưa. Lúc đó là vào 2 ngày sau vụ khủng bố 11/9 và nhiều người Mỹ bị mắc kẹt tại khách sạn gần sân bay Heathrow do bị hủy chuyến. Trong tình cảnh đó, Terry và Frank Lampard, Jody Morris, Frank Sinclair lại “phê pha” ở khách sạn.
Hơn nữa, bộ tứ này say rượu vì được tự do bởi trận đấu của Chelsea vs Levski Sofia tại UEFA Cup hoãn lại như một hành động tôn trọng các nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng. Hành vi của Terry và đồng đội đã bị lên án và họ bị phạt 2 tuần lương.
Vươn lên thành trung vệ hàng đầu
Vào năm 2005, Terry trở thành trung vệ đầu tiên – và là cầu thủ đầu tiên của Chelsea – được nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (PFA) trao tặng. Terry cũng được vinh danh là Hậu vệ của năm từ UEFA. Anh nhận thêm sự công nhận đó trong năm 2008 và 2009.
Cựu trung vệ Danny Murphy của Fulham và tuyển Anh khen ngợi Terry: “Cậu ấy chơi 2 chân tốt và là cầu thủ đọc trận đấu rất hay. Đó là một món quà. Terry cũng có sự ngoan cường và không ngại ngần va chạm - một tinh thần gì đó như chiến binh thời trung cổ. Sự kết hợp đó đã biến Terry thành trung vệ xuất sắc. Có những người khác, như Rio Ferdinand, Ledley King hay Jamie Carragher nhưng Terry xếp trên họ một bậc”.

Terry nhận giải của PFA vào năm 2005
Khoảng thời gian hỗn loạn với chiếc băng đội trưởng Tam sư
Sự nghiệp quốc tế của Terry có 78 lần khoác áo ĐT Anh xuyên suốt khoảng thời gian dài hỗn loạn cùng Tam sư. Anh ra mắt vào tháng 6/2003 và có trận đá chính đầu tiên vào ngày 20/8 năm đó gặp Croatia. Terry chơi cho Tam sư tại EURO 2004 và World Cup 2006. Sau giải đấu trên đất Đức, trung vệ của Chelsea tiếp quản băng đội trưởng ĐT Anh từ David Beckham.
Vào tháng 1/2010, Terry xuất hiện ầm ĩ trên mặt báo Anh vì scandal "quan hệ với vợ bạn". Đội trưởng của Chelsea quan hệ lén lút với Vanessa Perroncel, vợ của Wayne Bridge, đồng đội của Terry trong màu áo tuyển Anh lẫn The Blues. Terry bị HLV Fabio Capello tước băng đội trưởng 1 tháng sau vụ việc. Đến mùa hè, trung vệ này vẫn cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2010 nhưng Tam sư bị loại sớm bởi Đức ở vòng 1/8.
Đến tháng 3/2011, Terry lại được chọn làm thủ quân sau chấn thương dài hạn của Rio Ferdinand. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cầu thủ sinh năm 1980 này lại dính vào scandal khác, lần này là phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, em trai của Rio, vào đầu năm 2012. Vụ này khiến Terry bị FA tước băng đội trưởng. HLV Capello phản đối quyết định của FA và bị sa thải.
Terry vẫn dự EURO 2012 cùng tuyển Anh nhưng đến tháng 9 cùng năm, trung vệ này tuyên bố giã từ Tam sư. Terry giận dỗi vì bị FA phạt vụ phân biệt chủng tộc với Anton dù tòa án kết luận anh vô tội.

Terry có thời gian hỗn loạn cùng ĐT Anh
Cú sút 11m ác mộng
Thứ Tư, ngày 21/5/2008 lẽ ra là một ngày hoàn hảo với Terry. Biểu tượng của Chelsea đã có cơ hội để giúp The Blues lần đầu tiên lên ngôi tại Champions League. Chỉ cần Terry đánh bại Edwin van der Sar trong loạt penalty cuối cùng, Chelsea sẽ thắng M.U. Thế nhưng, trung vệ người Anh lại trượt chân. Bóng tìm đến cột dọc và đi ra ngoài.
Terry chia sẻ sau đó: “Tôi hướng về phía trước và biết Chelsea sẽ thắng nếu thực hiện thành công. Nhưng điều xảy ra tiếp theo sẽ ám ảnh tôi trong phần còn lại của cuộc đời”. Terry sút trượt và Chelsea đã thất bại trước M.U.
Cú đúp danh hiệu năm 2010
Ở mùa 2009/10, Chelsea dưới thời Carlo Ancelotti đã vô địch Ngoại hạng Anh với việc ghi được 103 bàn. Họ là đội đầu tiên ở Anh kể từ Tottenham năm 1961 ghi hơn 100 bàn/mùa. Terry đã chơi 37/38 trận của Chelsea mùa đó. Ngoài ra, The Blues còn vô địch FA Cup. Terry là đội trưởng của đội bóng thứ 7 trong lịch sử đoạt danh hiệu Ngoại hạng Anh và FA Cup trong 1 mùa.
Lễ ăn mừng danh hiệu Champions League
Terry đã không được tham dự trận chung kết Champions League mùa 2011/12 gặp Bayern trên sân Allianz Arena. Trung vệ người Anh nhận thẻ đỏ ở trận bán kết trước đó. Terry theo dõi từ khán đài nhưng khi Chelsea vô địch, anh đã thay trang phục thi đấu để xuống sân nâng cúp. Việc này đã khiến Terry bị chế giễu khá nhiều trên internet.

Terry không thi đấu nhưng là người được nâng cúp
CLB 700
Terry là 1 trong 3 cầu thủ của Chelsea chơi hơn 700 trận cho CLB. Anh ra mắt ở tuổi 17 và là đội trưởng ở tuổi 21. Terry là đội trưởng thành công nhất trong lịch sử CLB khi đã chạm đến mọi danh hiệu cao quý cùng The Blues.
26 phút cho số 26
Terry tuyên bố vào cuối mùa 2016/17 rằng sẽ rời Chelsea. Cả mùa, anh không nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte tại sân Stamford Bridge. Trong trận đấu cuối cùng của Terry cho Chelsea (gặp Sunderland), anh đã thi đấu 26 phút rồi rời sân. Nó tượng trưng cho số áo 26 mà Terry đeo trên lưng tại Chelsea. Trung vệ người Anh nói: “Tôi đã đàm phán với HLV để thi đấu 26 phút rồi ra sân”.
Mùa hè 2017, trung vệ kỳ cựu người Anh tới Aston Villa rồi rời đi chỉ sau 1 mùa giải. Sự nghiệp của Terry chấm dứt ở thất bại của Aston Villa trước Fulham trong trận chung kết thăng Ngoại hạng Anh 2018/19. 5 tháng sau trận thua này, Terry tuyên bố giải nghệ.
Bình Luận