
Cách đây hai tuần, Tottenham đã sa thải HLV Pochettino để bổ nhiệm Jose Mourinho ngồi lên ghế nóng. Việc chiến lược gia 47 tuổi đang ngồi chơi xơi nước được cho là cơ hội vàng để Arsenal tiếp cận, bởi họ cũng mới vừa chia tay HLV Unai Emery.
Trong khi đó, phong độ nghèo nàn của Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer cũng khiến dấy lên nhiều nghi ngại Quỷ đỏ có thể thay tướng. Lâu nay, Pochettino vẫn là HLV mà M.U theo đuổi và giờ có thể là lúc họ nghiêm túc suy nghĩ việc mời nhà cầm quân người Argentina cập bến Old Trafford.
Rõ ràng, về mặt lý thuyết, cả Arsenal và M.U đều có cơ hội ngàn vàng để "dụ dỗ" Pochettino. Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cụ thể, trong điều khoản ký với Pochettino, trước mùa hè 2020 Tottenham vẫn có quyền được bồi thường từ bất kỳ câu lạc bộ nào cố gắng muốn sở hữu chữ ký của Pochettino.
Nếu Pochettino nhận việc mới từ nay cho đến trước khi mùa giải 2019/20 hạ màn, ông cũng sẽ mất luôn tiền đền bù hợp đồng mà phía Spurs đang nợ. Điều đó có nghĩa nếu Pochettino tìm đội bóng mới vào hè 2020, ông sẽ vừa có tiền, vừa có công việc ổn định.
Phương án tốt nhất cho Pochettino lúc này là nghỉ ngơi, dưỡng sức, tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi để sẵn sàng trở lại nghiệp cầm quân vào mùa giải 2020/21.
Bình Luận