
Hết duyên với Pochettino
Mauricio Pochettino là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử Tottenham. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Trong 5 năm ở Spurs, chiến lược gia người Argentina đã biến Tottenham từ một đội bóng thiếu ổn định, một CLB ở tầm trung tại Premier League, vươn lên đứng trong hàng ngũ đại gia xứ sương mù.
Chính Pochettino là người giúp Premier League khai sinh ra khái niệm Big Six, thay vì chỉ là Big Five như trước kia. Cũng nhờ sự ổn định mà Pochettino mang lại mà Tottenham xây được SVĐ mới, đồng thời lọt vào được trận chung kết Champions League 2018/19.
Tuy nhiên, nửa đầu mùa 2019/20, Pochettino không thể cùng Spurs tiếp tục tiến lên được nữa. Đó là quãng thời gian khủng hoảng trầm trọng nhất của Tottenham trong kỷ nguyên Pochettino. 12 vòng đầu mùa giải, nghĩa là tính tới trước khi Pochettino mất việc, Spurs chỉ thắng 3, hòa 5 và thua 4 trận, giành vỏn vẹn 14 điểm và xếp thứ… 14 trên BXH.
Đó là thời điểm mà Tottenham gần với nhóm xuống hạng hơn là nhóm cạnh tranh vé dự Champions League. Chính kết quả thất vọng này khiến Pochettino phải trả giá bằng chiếc ghế HLV của mình.
Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự sa sút của Spurs. Có người nói rằng ngay từ trong đợt tập huấn Hè, Pochettino đã có thái độ xa cách với các học trò. Ông không còn đứng trên sân chỉ đạo trực tiếp nữa, thay vào đó thì ông thường xuyên ở trong văn phòng làm việc của mình ở các buổi tập của Tottenham.
Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến Pochettino thất bại được cho là ông không còn duy trì được động lực, khát vọng thi đấu của các học trò nữa. Sir Alex Ferguson xưa kia từng đúc kết rằng chu kỳ thành công của một đội bóng thường là 4 năm, hoặc tối đa là 5 năm.
Trong khi đội hình cốt lõi của Spurs hầu hết đã chiến đấu cùng Pochettino suốt 5 năm. Ông không tạo ra được thách thức mới, động lực mới và điều này khiến ông thất bại.
Mourinho đã hết thời
Pochettino mất việc vào ngày 19/11/2019. Và người được lựa chọn thay thế là Jose Mourinho. Giai đoạn đầu mới tới Spurs, HLV người Bồ Đào Nha cũng mang lại những hiệu ứng tích cực nhất định. Bằng chứng là từ khi có Mourinho, Tottenham đã từ vị trí 14 thời Pochettino lên đứng thứ 8 ở thời điểm hiện tại.
Khi Pochettino ra đi, Spurs còn kém Top 4 tận 11 điểm. Còn hiện tại, với Mourinho, Tottenham chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea 7 điểm. Giai đoạn đầu tới Spurs, giới chuyên môn còn nhận xét Mourinho đã hồi sinh lại văn hoá chiến thắng cho CLB.
Nhưng những dấu hiệu tích cực đó sớm qua đi, nhường chỗ cho thực tại khá buồn. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Tottenham càng chơi càng tệ. Ở FA Cup, họ bị loại sau khi thất bại trước đội bóng đang khủng hoảng là Norwich ngay trên sân nhà. Ở Champions League, giải đấu mà rất nhiều người đặt kỳ vọng vào sự đặc biệt và tài năng của Mourinho sẽ giúp Spurs tiến sâu, thì họ cũng bị loại ngay từ vòng 1/8 với thất bại tâm phục khẩu phục trước Leipzig sau 2 lượt trận.
Đáng thất vọng nhất là ở mặt trận chính Premier League. Ba vòng gần nhất, Spurs đều không thắng, nhận 2 thất bại. Tính rộng hơn, ở 10 vòng gần nhất, Tottenham chỉ thắng 3 nhưng đã nhận 4 thất bại. Đó là thành tích rất kém cỏi của thầy trò Mourinho và chính điều này đang khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua Top 4.
Vấn đề ở chỗ Spurs của Mourinho không chỉ gây thất vọng về thành tích, mà họ còn gây thất vọng cả về lối chơi. Tottenham đang chơi thứ bóng đá buồn chán, tẻ nhạt, hệt như M.U ở giai đoạn cuối thời Mourinho.
Điểm mạnh của Spurs thời Pochettino là một tuyến giữa mạnh mẽ, có khả năng kiểm soát bóng tốt. Nhưng với Mourinho, lối chơi này không còn được duy trì nữa, khi Tottenham bây giờ còn thường xuyên bị những đối thủ yếu hơn lấn lướt về quyền kiểm soát bóng, kể cả là khi đá trên sân nhà. Mourinho khi mới tới Spurs từng hứa sẽ giữ nguyên lối chơi, nền tảng mà Pochettino xây dựng. Nhưng tới lúc này, dường như ông không còn nhớ tới lời hứa đó nữa.
Dĩ nhiên, sẽ có nhiều người bênh vực Mourinho với lý do đây là giai đoạn mà Tottenham có quá nhiều trụ cột chấn thương. Nhưng nên nhớ là ngay cả khi 2 trụ cột Harry Kane, Son Heung-min vẫn lành lặn, lối chơi của Spurs cũng là rất thất vọng.
Có cảm giác Mourinho đã là HLV của ngày hôm qua. Và Spurs liệu có chết chìm với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha?
Kém xa cùng kỳ mùa trước 1,58 - Điểm số trung bình của Tottenham thời Mourinho là 1,58 điểm/trận ở Premier League. Con số này vẫn cao hơn so với 1,16 điểm/trận với Pochettino hồi đầu mùa. Nhưng vấn đề của Mourinho là ông khiến Tottenham thi đấu quá tệ tại Champions League. |
XEM THÊM
Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?
Robertson 'bỏ túi' Van Dijk hay bị Van Dijk 'xỏ háng'?
Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19
Bình Luận