Tottenham tệ hại đến mức nào?

Ba hỏng, chỉ còn một - nếu Ange Postecoglou giữ lời hứa giành được một danh hiệu cho Tottenham trong mùa giải thứ hai của mình, đó sẽ phải là Europa League. Nhưng với những thông số không biết nói dối, khả năng làm nên điều phi thường của Spurs giống hệt một lời nói dối.

Tottenham tệ hại đến mức nào?

Sauthất bại trước Aston Villa vào Chủ nhật, đội bóng của Postecoglou đã bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội và Premier League chỉ là một giấc mơ xa vời. Nhưng thực sự nó đã tệ đến mức nào? Với việc các cầu thủ liên tục chấn thương và những trận thua liên tiếp theo mọi cách có thể, đây là một mùa giải đáng quên.

Những người như Cristian Romero, Micky Van De Ven và Guglielmo Vicario đều đã vắng mặt trong thời gian dài, và những cầu thủ như Archie Gray đã cố gắng lấp đầy khoảng trống nhưng không thể. Và có thể là lý do tại sao Postecoglou vẫn còn giữ được công việc.

Hàng phòng ngự là nơi tồn tại các vấn đề chính. Cho dù đó là từ các vấn đề trực tiếp trong phòng thủ hay ở khu vực khác, chẳng hạn như những khó khăn ở hàng tiền vệ, thì cũng khó chấp nhận. Nhưng những con số đáng sợ ở hàng thủ thì cao ngất.

Trên thực tế, Tottenham không phải trong cuộc chiến trụ hạng. Họ đang đứng thứ 14 trên BXH Premier League, hơn ba đội cuối bảng 10 điểm. Tuy nhiên, về số bàn thua, họ lại đứng trong số những đội tệ nhất.

Họ đã chơi 39 trận trên mọi đấu trường mùa này, để thủng lưới tới 57 bàn. Tức là hơn 1,5 bàn mỗi trận, và chỉ hơn Leicester và Southampton - lần lượt là 62 và 63. Họ kém cả Wolves với 56 bàn thua - đội đang đứng thứ 17.

Chỉ riêng trong năm 2025, Spurs dẫn đầu tất cả. Để thủng lưới 17 bàn trong năm dương lịch này, họ ngang bằng với Ipswich, đồng thời để thủng lưới nhiều hơn Southampton và Leicester. Trong khi đó, tổng số bàn thua tại Premier League của họ là 37, tệ thứ năm trong giải đấu.

Tottenham tệ hại đến mức nào?

Trong năm 2025, trong đó Spurs đã chơi 11 trận, họ đã phải đối mặt với 167 cú dứt điểm của đối thủ. Đó là trung bình hơn 15 lần mỗi trận, và 52 trong số đó đã đi trúng đích, với 17 trong số đó đi vào lưới. Điều đó tương đương với 15,2 lần mỗi trận - nhiều thứ ba giải đấu, chỉ sau West Ham (15,8) và Brentford (16,3).

Tổng số cú dứt điểm mà Gà trống phải đối mặt cao hơn 40 so với bất kỳ CLB nào ở Premier League trên mọi đấu trường, với Man City ở vị trí tiếp theo với 126 lần. Sau đó là Newcastle với 120, Brentford với 114 và MU với 109. Về số cú dứt điểm trúng đích, 52 của Spurs nhiều hơn Southampton 6 lần (46), hơn Man City 8 lần (44) và hơn Newcastle 9 lần (43).

Dựa trên các cú dứt điểm mà Tottenham đã phải đối mặt trong năm nay, họ đã để thủng lưới số bàn thua kỳ vọng (xGA) là 20,1. Đối với những người không quen thuộc với số liệu này, nó đánh giá chất lượng cơ hội mà các đội bóng đang tạo ra bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm cơ hội mà một nỗ lực có thể tạo thành bàn thắng, xem xét vị trí của nó trên sân.

Những con số cho thấy Spurs đang để đối thủ tạo ra những cơ hội chất lượng cao một cách dễ dàng. Trên thực tế, họ chỉ để thủng lưới 17 bàn trong năm nay so với khoảng 20 bàn mà họ lẽ ra phải để thủng lưới, và họ phải cảm ơn thủ môn Antonin Kinsky vì điều đó. Về mặt trung bình, đó là 1,8 xGA mỗi trận - tệ thứ hai giải đấu sau Southampton, đội đang ở mức 2,4.

Tottenham tấn công không hề tệ
Spurs đã ghi được nhiều bàn thắng thứ ba tại Premier League mùa này với 48 bàn, sau Liverpool với 56 bàn và Arsenal với 49 bàn - bằng với Man City. Họ đứng thứ năm về bàn thắng kỳ vọng và tương tự với cơ hội lớn được tạo ra. Sửa chữa hàng phòng ngự, và tiềm năng trở thành một đội bóng thực sự tốt là khả thi. Vấn đề là cách khắc phục hàng phòng ngự đó - và thời gian như thế nào - đó mới là vấn đề.
    Bình Luận