Vì sao giới cầu thủ là đối tượng dễ nhiễm Covid-19?

Các cầu thủ vốn có nền tảng thể chất mạnh mẽ, té ra lại là những người dễ tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19. Eva Carneiro, cựu bác sĩ của Chelsea, đã lý giải điều này.
Vì sao giới cầu thủ là đối tượng dễ nhiễm Covid-19?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Cho đến nay, ngoài HLV Mikel Arteta của Arsenal và tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea dương tính với virus corona, đã có ít nhất 5 cầu thủ ở Premier League bị cách ly để theo dõi. Theo Eva Carneiro, cựu bác sĩ của Chelsea, chính các cầu thủ bóng đá mới là đối tượng dễ mắc Covid-19. Lý do là đòi hỏi cao về mặt thể chất đã ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch của giới cầu thủ. 

“Họ thường xuyên bị ức chế miễn dịch. Và điều này đã được chứng minh qua các xét nghiệm máu và tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp hay các bệnh nhiễm trùng khác. Thêm việc các cầu thủ phải chơi ở cường độ cao, đôi khi 2 trận đấu chỉ cách nhau 72 tiếng, khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, tạo điều kiện virus thâm nhập”, Carneiro nói.

Chưa hết, vị bác sỹ từng có 6 năm gắn bó ở sân Stamford Bridge còn cho rằng việc di chuyển quá nhiều cũng là một trong những nguyên nhân. “Chênh lệch múi giờ và sự thay đổi về giấc ngủ càng làm gia tăng sự mệt mỏi và ức chế miễn dịch”, cô nói, “Các chuyến bay đồng nghĩa cầu thủ tiếp xúc với rất nhiều người. Ngay cả khi đội bóng có thể di chuyển bằng máy bay riêng, họ vẫn phải ra sân bay, sau đó có các cuộc gặp gỡ ở điểm đến. Rồi những va chạm khác trong phòng thay đồ, phòng họp, xe bus, khách sạn và đặc biệt là phòng ăn tập thể, tiếp đến là tiếp xúc đối thủ, bao gồm nhiều thành viên hỗn tạp”.

Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ mệt mỏi, tạo điều kiện cho virus tấn công

Việc Mikel Arteta nhiễm bệnh sau khi gặp gỡ Chủ tịch Evangelos Marinakis của Olympiakos là một minh chứng cho điều này. Covid-19 khủng khiếp ở chỗ nó rất dễ lây lan, và trước khi phát bệnh, rất ít người biết rằng họ đã nhiễm. Trong khi đó, giới cầu thủ lại có những thói quen khó bỏ, bởi đó là một phần của văn hóa thể thao. 

“Vì lẽ này, thật khó để thuyết phục giới cầu thủ thay đổi các hành vi góp phần cho sự lây nhiễm, như bắt tay hay ôm hôn”, bác sĩ Carneiro nói. Ngoài ra, thói quen uống chung các chai nước vứt lăn lóc trên đường pitch hoặc nhận lại những quả bóng bay lên khán đài cũng rất tai hại. Không ai dám chắc trong số hàng chục ngàn khán giả đều khỏe mạnh, bởi như quan chức chính phủ Anh, Italia hay Tây Ban Nha đều lo ngại rằng có khả năng 80% dân số mắc bệnh.  

XEM THÊM

Không dính virus, Man City vẫn 'méo mặt' vì COVID-19

Siêu hậu vệ của Man City tự cách ly để tránh hiểm họa từ chính gia đình

Ngoại hạng Anh hoãn ít nhất đến ngày 3/4 do dịch Covid-19

    Bình Luận