Xem lại video highlight MU vừa ăn 3 chói lọi, thua thảm 0-5 trước Chelsea

Mùa giải 1998/99, MU đoạt cú ăn ba vô tiền khoáng hậu. Nhưng ngay sau chiến tích lẫy lừng ấy, "Quỷ đỏ" đã phải hứng chịu một thảm kịch.

   

Video MU thua thảm Chelsea

Đêm huyền diệu ở Nou Camp ngày 26/5/1999 đưa MU lên đỉnh cao danh vọng với cú ăn ba lịch sử, sau khi đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League với tỷ số 2-1. Nhưng ngay sau khi chạm tay đến đỉnh cao danh vọng, Peter Schmeichel rời đi và khung gỗ MU là sự luân phiên một cách thống khổ giữa Mark Bosnich, Massimo Taibi và Raimond van der Gouw.

Xem lại video highlight MU vừa ăn 3 chói lọi, thua thảm 0-5 trước Chelsea - 1

MU từng thua thảm trên sân Chelsea năm 1999

Ngày 3/10/1999, MU hành quân đến sân của Chelsea. Khi ấy, đội chủ sân Stamford Bridge được dẫn dắt bởi Gianluca Vialli. Hai đội ra sân với lực lượng được xem là mạnh. Bên phía Chelsea là những ngôi sao nổi bật như Gianfranco Zola, Dennis Wise, Gustavo Poyet, Didier Deschamps hay Dan Petrescu.

Trong khi đó, Sir Alex Ferguson sử dụng bộ đôi Andy Cole - Dwight Yorke nơi hàng công, các tiền vệ Paul Scholes, David Beckham cùng với Jaap Stam, Denis Irwin nơi hàng thủ.

Cú sốc đến ngay từ phút đầu tiên, sau pha di chuyển không bóng và đánh đầu hiểm hóc của Gustavo Poyet. Người kiến tạo là Dan Petrescu. Thủ thành Massimo Taibi và hậu vệ Denis Irwin đã không phối hợp đủ tốt, khiến MU phải nhận bàn thua. Và nó cũng báo hiệu cho một ngày thi đấu không thành công với những vị khách thành Manchester.

Hiệp 1 thống khổ của MU tiếp tục bằng bàn thua thứ 2 ở phút 16. Lần này người khiến "Quỷ đỏ" ôm hận là Chris Sutton, vẫn bằng một cú đánh đầu cận thành hiểm hóc. Sau đó, Nicky Butt nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiền vệ trung tâm của MU chơi lại Dennis Wise, sau khi nhận cú đá trời giáng từ đối thủ.

Trong thế thiếu người, không ngạc nhiên khi MU nhận thêm bàn thua. Poyet có cú đúp cho riêng mình với bàn thắng phút 54. Henning Berg phản lưới phút 59 và Jody Morris ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Chelsea ở phút 81.

Cả mùa giải 1999/2000, MU chỉ thua 3 trận tại giải Ngoại hạng Anh, và thất bại 0-5 trên sân Chelsea là nặng nề nhất. Dù sao, vào cuối mùa "Quỷ đỏ" vẫn lên ngôi vô địch.

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo “Siêu Arshavin ghi poker sững sờ, đại náo Anfield"  vào ngày 31/3!

    Bình Luận