Huyền thoại Leeds United qua đời ở tuổi 73

Paul Madeley, cựu cầu thủ của Leeds United và đội tuyển Anh đã qua đời ở tuổi 73 do tuổi cao sức yếu.

Cựu cầu thủ của Leeds United, Paul Madeley, đã qua đời ở tuổi 73, thông tin được trang chủ của câu lạc bộ khẳng định.

Madeley đã ra mắt Leeds vào năm 1964 và dành toàn bộ sự nghiệp của mình với đội bóng vùng Tây Yorkshire cho đến những năm 1980. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, ông giành cả thẩy hai danh hiệu Hạng nhất nước Anh, FA Cup và League Cup dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Don Revie. Ông cũng đã có 24 trận cho đội tuyển quốc gia Anh vào những năm 1970. 

TIN BUỒN: Huyền thoại Leeds United qua đời ở tuổi 73. - Bóng Đá

Cựu danh thủ Leeds United, Paul Madeley. Ảnh: The Guardian.

Trong thông báo trên trang chủ có trích dẫn lời của gia đình cựu danh thủ.

"Paul là một người chồng tuyệt vời, người cha và là người anh em tốt với mọi người, cả gia đình tự hào về những gì ông ấy đã đạt được. HLV Don Revie gọi ông ấy là "Roll-Royce" và với chúng tôi ông ấy là như vậy, một con người tận tụy luôn luôn giành thời gian cho tất cả."

Trên trang Twitter chính thức của Leeds, ban lãnh đạo cũng phát đi thông điệp chia buồn.

"Mọi người ở #LUFC đều rất lấy làm tiếc khi nghe được tin huyền thoại câu lạc bộ Paul Madeley đã qua đời. Xin chia buồn với gia quyến."

Một thông tin buồn đối với thế giới bóng đá, trước đó, người hâm mộ nước Anh cũng chứng kiến sự ra đi đầy nuối tiếc của nhà vô địch World 1966, Ray Wilson.

    Bình Luận