Sunderland nhắm thầy của Bale cho mục tiêu thăng hạng

Nhằm phục vụ mục tiêu thăng hạng để quay lại Premier League, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang quyết tâm tìm kiếm một chiến lược gia ưng ý.

Với việc bị HLV kì cựu Michael O'Neill từ chối thì mới đây BLĐ của "Mèo đen" đã có những động thái hướng đến nhà cầm quân đang dẫn dắt đội tuyển xứ Wales - ông Chris Coleman với hy vọng vị chiến lược gia này sẽ giúp Sunderland thăng hạng trở lại Premier League.

Sunderland nhắm thầy của Bale cho mục tiêu thăng hạng - Bóng Đá

 Coleman được xem là ứng viên cho chiếc ghế nóng ở sân Ánh sáng.

Kể từ sau khi sa thải Davis Moyes, Sunderland đã bổ nhiệm HLV Simon Grayson làm người chèo lái đội bóng trong mùa giải mới  tham dự Championship. Tuy nhiên để phục vụ mục tiêu thăng hạng, mới đây, chủ tịch Ellis Short đã quyết định gửi lời đề nghị chính thức dành cho Chris Coleman, người đã đưa ĐTQG Xứ Wales đến vòng bán kết của Euro 2016. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là việc Liên đoàn bóng đá xứ Wales (FAW) muốn giữ lại Coleman. Bản thân ông Coleman vẫn còn 1 năm hợp đồng với FAW và thừa nhận sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí cho đến khi hợp đồng kết thúc. Trước đó, vào năm ngoái, Hull City cũng từng thất bại trong việc mời vị HLV này về dẫn dắt.

Tuy nhiên, ông Coleman cũng để ngỏ khả năng khi tiết lộ việc mình muốn quay trở lại quản lý câu lạc bộ trong thời gian tới. Được biết, Chris Coleman bắt đầu ngồi ghế HLV tại ĐT Xứ Wales từ tháng 1/2012. Trước đó, sự nghiệp huấn luyện của ông ở CLB khá lận đận, Coleman trôi dạt tới tận Hy Lạp dẫn dắt Larissa sau thất bại thảm hại ở Coventry. Điểm sáng nhất của ông chỉ là dẫn dắt Fulham trụ lại Premier League trong 4 năm làm việc ở sân Craven Cottage.

    Bình Luận