Thua Tây Ban Nha, tuyển Anh lập kỷ lục tồi tệ

Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha dã khiến tuyển Anh lập nên một kỷ lục mới nhưng theo nghĩa tiêu cực.

Với sự dẫn dắt của tân HLV Luis Enrique, Tây Ban Nha đã có một sự khởi đầu tuyệt vời bằng chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh trong khuôn khổ UEFA Nations League. Với màn thể hiện tuyệt vời ở World Cup 2018, Tam sư đã nhập cuộc bằng thái độ tự tin bằng lối đá tốc độ.

Thua Tây Ban Nha, tuyển Anh lập kỷ lục tồi tệ - Bóng Đá

 Tuyển Anh lập kỷ lục đáng buồn chưa từng có từ năm 1998.

Bằng chứng là họ có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 11 do pha lập công của Marcus Rashford. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu thì Tây Ban Nha đã lấy lại quyền tự quyết bằng bàn thắng gỡ hoà của Saul Niguez. Tiếp theo đó là pha lập công của Rodrigo nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển có biệt danh là Bò tót.

Cuối trận đấu, Rashford đã có cơ hội vàng để gỡ hòa 2-2 nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành David De Gea đang đứng nên không có bàn thắng cho Tam sư.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha. Sau thất bại này Tam sư đã lập nên một kỷ lục mới nhưng có lẽ họ cũng chẳng muốn nhận. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Điều tồi tệ này chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

    Bình Luận